Hàng chục tấn hàng tiêu dùng không hóa đơn chứng từ vừa bị lực lượng Hải quan bắt giữ


Hải đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia (Cục Hải quan Quảng Ninh) và Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phát hiện và bắt giữ hàng chục tấn hàng tiêu dùng không có hóa đơn chứng từ đang được vận chuyển trên 2 tàu gỗ tại vùng biển Đông Bắc.

Tang vật bị thu giữ. Nguồn: hải quan
Tang vật bị thu giữ. Nguồn: hải quan

Theo thông tin từ Cục Điều tra chống buôn lậu, đây là một trong những vụ bắt giữ hàng tiêu dùng vi phạm lớn nhất từ trước đến nay do Hải đội 1 chủ trì thực hiện.

Cụ thể, ngày 31/3, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 tàu gỗ không số có vận chuyển các thùng carton và bao tải, bên trong có chứa hàng hoá tiêu dùng như: linh kiện điện tử, linh kiện máy tính, mỹ phẩm, quần áo nhãn mác nước ngoài, máy khâu…

Tại thời điểm kiểm tra, 2 thuyền viên không xuất trình được các loại giấy tờ, hoá đơn chứng từ liên quan đến phương tiện và hàng hoá vận chuyển trên phương tiện.

Cũng trong ngày 31/3, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền Việt Nam, tổ công tác do Hải đội 1 chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia và Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện, kiểm tra theo thủ tục hành chính 1 tàu gỗ không số khác.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu gỗ nói trên đang vận chuyển các thùng carton, thùng xốp, bao tải bên trong chứa nhiều mặt hàng khác nhau như: phụ tùng xe máy, linh kiện điện tử, cá khô, quần áo, mỹ phẩm… Chủ tàu cũng không xuất trình được bất kỳ hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá đang vận chuyển trên phương tiện.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu các thuyền viên đưa phương tiện vận chuyển và hàng hoá về cầu cảng của Hải đội 1 để tiến hành xác minh làm rõ.

Hiện nay, tại cầu cảng của Hải đội 1, các đơn vị chức năng đang thực hiện việc khám chi tiết hàng hóa trên 2 tàu gỗ. Do lượng hàng nhiều và nhiều chủng loại nên dự kiến phải mất vài ngày lực lượng chức năng và cơ quan giám định mới có thể kiểm đếm, phân loại chi tiết hết số hàng vi phạm.