Phát hiện xe chở hàng hóa không rõ nguồn gốc

Theo Phước Thanh/Báo Đồng Tháp

Hàng năm, vào dịp tết Nguyên đán, nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân cao, các đối tượng đã lợi dụng tìm mọi cách để vận chuyển trái phép các mặt hàng như đồ điện tử, mỹ phẩm, dao, dầu cù là, bánh kẹo,... vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng hóa vi phạm. Ảnh: Phước Thanh
Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng hóa vi phạm. Ảnh: Phước Thanh

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/12/2021, trong lúc tuần tra tại tuyến Quốc lộ N2B, xã Định An, huyện Lấp Vò, Tổ tuần tra kiểm soát số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 68H - 01074 do tài xế Trần Dương Vũ (SN 1978, ngụ xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện xe chở nhiều hàng hóa như: sữa Ensure, đồ điện tử, mỹ phẩm, dao, dầu cù là... không có hóa đơn, chứng từ liên quan. Qua làm việc, Vũ khai chở thuê số hàng hóa trên từ cửa khẩu TP. Hà Tiên đến TP. Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đồng Tháp là tỉnh chung đường biên giới dài hơn 50 km với Campuchia, với nhiều sông, kênh rạch, thuận lợi đi lại theo ngõ ngang, lối tắt gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác quản lý tại biên giới.