Chứng khoán châu Á tiếp đà tăng sau tin ông Trump ra viện

Theo Lê Quân/baodautu.vn

Tình hình diễn biến sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chi phối thị trường chứng khoán châu Á với sắc xanh vẫn được duy trì trong phiên giao dịch sáng 6/10.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,43% trong phiên giao dịch sáng 6/10. Ảnh tư liệu: AFP
Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,43% trong phiên giao dịch sáng 6/10. Ảnh tư liệu: AFP

Trên thị trường chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng tiếp tục giữ sắc xanh với mức tăng 0,88% trong phiên giao dịch sáng nay 6/10. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay đóng cửa nghỉ lễ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lên điểm 0,43% nhờ cú hích từ cổ phiếu của tập đoàn Softbank với mức tăng 2,34%, trong khi chỉ số Topix nhích nhẹ 0,29%. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng điểm mạnh hơn với 0,62%. Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,68%.

Sau phiên dẫn sóng tăng điểm ở khu vực, chứng khoán Australia sáng nay tiếp tục tăng nhưng không đáng kể, sau thông tin cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ của nước này giảm 43% trong tháng 7 và 8, theo số liệu được Cơ quan thống kê Australia công bố sáng 6/10.

Đáng chú ý là cổ phiếu của hai công ty vàng Northern Star Resources và Saracen Mineral Holdings đều vọt lên hơn 9% trong phiên giao dịch sáng 6/10 sau khi hai doanh nghiệp này công bố thương vụ sáp nhập 16 triệu USD.

"Đó là thương vụ tuyệt vời", Bill Beament, Chủ tịch điều hành Northern Star Resources cho biết. "Chúng tôi sẽ có vị thế mạnh khi việc sáp nhập được hoàn tất trong vài năm tới, đồng thời tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trong kinh doanh", Beament nói thêm.

Mối quan tâm lớn của nhà đầu tư lúc này vẫn là tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump hôm 5/10 (giờ Mỹ) đã xuất viện và trở lại Nhà Trắng. Tại đây, ông Trump sẽ tiếp tục được điều trị Covid-19.

Trước khi di chuyển về Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đã có kế hoạch hợp lý để nhanh chóng kích hoạt lại chiến dịch tái tranh cử khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Mỹ.

Các bác sĩ của Tổng thống Trump hôm 5/10 cho biết điều kiện sức khỏe của ông Trump "tiếp tục được cải thiện" trong vòng 24 giờ qua, dù bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cảnh báo ông Trump có thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

Chứng khoán Mỹ đêm qua tăng vọt sau tin tích cực về tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump. Chỉ số Dow Jones bật lên 465,83 điểm, tương đương 1,7%, và đóng cửa với 28.148.64 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,8% lên 3.408,62 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite chốt phiên với 11.332,49 điểm, tăng 2,3%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh sáng nay trượt giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm từ mức 93,6 xuống 93,424. Đồng yên Nhật Bản trao tay trượt nhẹ về mức 105,69 JPY/USD trong khi đồng đô la Australia cũng suy yếu về mức 1 AUD/0,72 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á không gợn sóng, với giá dầu Brent giao kỳ hạn đi ngang ở mức 41,30 USD/thùng với dầu thô giao sau của Mỹ trượt nhẹ về mức 39,20 USD/thùng.