Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán

Theo TTXVN

Để bảo đảm cho nhân dân cả nước vui Xuân đón Tết, công an các đơn vị, địa phương đã mở cao điểm đấu tranh trấn áp, truy nã các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Dương lịch 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu Xuân.

Tập trung cao độ vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nguồn: Internet
Tập trung cao độ vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nguồn: Internet

Theo đó, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ cũng như Công an các địa phương tập trung nắm tình hình, tham mưu cho các cấp chính quyền triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phương án, kế hoạch  bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung quân số, phương tiện, đồng loạt ra quân đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công an các địa phương thường xuyên có mặt tại cơ sở, bám dân, bám địa bàn, làm tốt công tác dân vận, chú trọng phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng…

Trong đợt cao điểm này, lực lượng công an tăng cường cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ xuống cơ sở, phối hợp với công an các địa phương bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân trên các tuyến, lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông, đốt pháo nổ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, phòng ngừa...

Theo Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, trong đợt cao điểm này, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát cơ động đã được tăng cường xuống cơ sở theo yêu cầu phối hợp của các tỉnh, thành phố. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã đạt nhiều kết quả. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động tăng cường thực hiện công tác ứng trực, tuần tra và hỗ trợ điều tiết, hướng dẫn giao thông, giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông cũng như xử lý các sự cố, tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó, với những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông tháng 1/2018, Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố chủ động huy động các nguồn lực, hạn chế họp hành, tập trung cao độ vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với mục tiêu cao nhất là hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

So với tháng 12/2017, tháng 1/2018, tai nạn giao thông tăng 12,67%, số người chết tăng 11,59% và số người bị thương tăng 5,81%. Trong đó, 24 địa phương để tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí. Đáng chú ý là 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Giang và Thái Nguyên làm chết 12 người. Ùn tắc giao thông, đặc biệt ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trong thời gian này ngày càng trầm trọng, kéo dài.

Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh, thành phố, trực tiếp là Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tập trung đôn đốc, chỉ đạo cảnh sát giao thông và các lực lượng khác của công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, nhất là đối với người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, đi lấn đường, uống rượu bia khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy... Lãnh đạo công an các cấp cần hạn chế họp hành, dành nhiều thời gian kiểm tra, đôn đốc trực tiếp trên các tuyến đường.

Công an Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh của hai thành phố phải tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, tổ dân phố, cựu chiến binh... thực hiện các biện pháp điều hòa giao thông, giảm thiểu cao nhất tình trạng ùn tắc, ùn ứ giao thông trong khu vực nội thành và các tuyến ra vào nội thành, nhất là biện pháp phân luồng xe, hạn chế xe vào trung tâm, điều chỉnh chế độ đèn tín hiệu điều khiển giao thông phù hợp và trực tiếp điều khiển giao thông ở những nơi bị ùn ứ, không để gây ra ùn tắc và ùn tắc kéo dài.