Tạp chí Tài chính vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Bám sát Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Tài chính, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ cũng như sự nỗ lực vươn lên của cán bộ, viên chức của đơn vị, năm 2020, Tạp chí Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Phạm Văn Hoành phát biểu tại hội nghị.
Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Phạm Văn Hoành phát biểu tại hội nghị.

Ngày 25/12/2020, Tạp chí Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ; đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ. Về phía Tạp chí Tài chính có ông Phạm Văn Hoành - Tổng biên tập cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, ông Đỗ Văn Hải - Phó Tổng biên tập Tạp chí Tài chính cho biết, bám sát Kế hoạch tuyên truyền năm 2020 của Bộ Tài chính, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ cũng như sự nỗ lực vươn lên của cán bộ, biên tập viên năm 2020, Tạp chí Tài chính đã hoàn thành các kế hoạch tuyên truyền theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Tài chính. 

Theo đó, Tạp chí Tài chính đã hoàn thành xuất bản 24 số Tạp chí Tài chính in thường kỳ đạt chất lượng cao với các chủ đề chuyên sâu, thời sự về lĩnh vực kinh tế - tài chính; cùng với đó, Tạp chí đã hoàn thành xuất bản 4 kỳ Tạp chí Tài chính tiếng Anh, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Cùng với Tạp chí Tài chính in, Tạp chí điện tử Tài chính đã bám sát kế hoạch tuyên truyền của Bộ, các hoạt động của ngành Tài chính để triển khai kế hoạch tuyên truyền xuyên suốt, tổ chức nhiều tuyến tin bài chuyên sâu, với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế - tài chính trong và ngoài ngành Tài chính. Thống kê từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/11/2020, Tạp chí điện tử Tài chính đã đăng 12.124 tin, bài trên Tạp chí điện tử, trong đó số tin, bài trực tiếp sản xuất trên 3.000 tin, bài đã kịp thời lan tỏa các hoạt động, chính sách ngành Tài chính đến với bạn đọc.

Được sự phân công của Bộ, Tạp chí Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng ủy và Công đoàn Bộ tổ chức nội dung tuyên truyền trên Đặc san Thông tin Công tác Đảng (2 tháng/số); Chuyên mục Đảng bộ Bộ Tài chính và Chuyên trang Công đoàn Bộ Tài chính trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính, phản ảnh kịp thời, sinh động các hoạt động của Đảng bộ và Công đoàn Bộ Tài chính...

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tạp chí Tài chính xác định, năm 2021 tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm, đáp ứng những yêu cầu tuyên truyền thường xuyên và đột xuất của ngành Tài chính. Để đạt được mục tiêu trên, Tạp chí Tài chính bám sát Kế hoạch tuyên truyên năm 2021 của Bộ; bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, phát huy những kết quả và đổi mới trong cách thức xây dựng kế hoạch đề tài của Tạp chí năm 2021 để tuyên truyền hiệu quả mọi mặt hoạt động của Ngành.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh; đổi mới hình thức trên cả tạp chí in và tạp chí điện tử. Đồng thời, tiếp tục đổi mới cơ cấu nội dung, hình thức trình bày tạp chí in theo hướng đa dạng hóa thông tin về các lĩnh vực kinh tế liên quan đến tài chính. Đổi mới hình thức trình bày theo hướng tăng cường bảng biểu, đồ họa, minh họa, thông tin bằng hình ảnh để tạo điểm nhấn... tăng cường hiệu quả thông tin, phấn đấu nâng cao chất lượng và tính thời sự của các chủ đề tuyên truyền.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao những kết quả mà Tạp chí Tài chính đã đạt được trong năm 2020, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc rất lớn trong bối cảnh nhân sự mỏng, khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các đại biểu tin tưởng, Tạp chí Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2021, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Phạm Văn Hoành khẳng định, những kết quả Tạp chí Tài chính đã đạt được là nhờ sự nỗ lực của cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính, đặc biệt là sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị cục, vụ của Bộ để Tạp chí Tài chính vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ giao.

Tổng biên tập Phạm Văn Hoành thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Tài chính lĩnh hội toàn bộ các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị và cho biết sẽ cụ thể hóa vào chương trình hành động của Tạp chí năm 2021. Tổng biên tập Tạp chí Tài chính cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự cổ vũ, động viên của các đơn vị trong Ngành và hứa sẽ khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao trong năm 2021.