Thái Lan tung gói 100 tỷ baht kích thích kinh tế

Theo Khánh Minh/sggp.org.vn

Chính phủ Thái Lan ngày 21/9 công bố gói 100 tỷ baht (3,28 tỷ USD) để kích thích nền kinh tế.

Thái Lan tung gói 100 tỷ baht kích thích kinh tế.
Thái Lan tung gói 100 tỷ baht kích thích kinh tế.

Theo The Nation, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan sẽ chi hơn 100 tỷ baht cho khoảng 30 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp trên toàn quốc.

Các biện pháp bao gồm các khoản cho vay từ các tổ chức tài chính cộng đồng với lãi suất không vượt quá 1,25%/tháng. Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak cho biết gần đây, chính phủ đã lên kế hoạch triển khai các biện pháp kích thích mới cho người dân cơ sở như một phần trong nỗ lực cải cách nền kinh tế nông thôn và cải thiện khả năng chống lại biến động bên ngoài. 

Hiện Thái Lan có khoảng 7.000 tổ chức tài chính cấp cộng đồng, nhưng chỉ 2.000 trong số đó đủ mạnh để cung cấp hỗ trợ tài chính đầy đủ cho cộng đồng. Đây là nơi các ngân hàng được nhà nước hậu thuẫn đến để bơm thêm tiền.