Tháng 1/2019, người Việt chi hơn 273 triệu USD nhập khẩu ô tô


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2019, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của cả nước đạt 11.658 chiếc, trị giá hơn 273 triệu USD.

Tháng 1/2019, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của cả nước đạt 11.658 chiếc. Nguồn: internet
Tháng 1/2019, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của cả nước đạt 11.658 chiếc. Nguồn: internet

Theo đó, lượng xe nhập khẩu trong tháng 1/2019 tăng gấp 47 lần so với cùng kỳ năm 2018 (tháng 1/2018 chỉ có 247 chiếc), cao gần gấp 2 lần mức bình quân khoảng 6.800 xe/tháng của năm 2018.

Tổng cục Hải quan cho biết, lượng xe nhập khẩu trong tháng 1/2019 chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 7.862 chiếc, chiếm tỷ trọng hơn 67%; ô tô tải với 3.452 chiếc, chiếm tỷ trọng 30%; còn lại là ô tô trên 9 chỗ ngồi và xe chuyên dụng.

Về thị trường nhập khẩu ô tô, đứng đầu vẫn là Thái Lan với 7.345 xe, Indonesia đứng thứ hai với 2.761 xe. Như vậy, riêng 2 thị trường này chiếm tới gần 87% tổng lượng xe nhập khẩu cả nước.

Ngoài ra, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam từ Trung Quốc là 397 chiếc, Nhật Bản 383 chiếc, Đức 297 chiếc và Mỹ 210 chiếc trong tháng 1/2019.