Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm

Theo Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Kết quả đầy hứa hẹn từ các cuộc thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 và việc EU đạt đồng thuận về kế hoạch kích thích kinh tế quy mô lớn khiến thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong chiều 21/7.

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm.
Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm.

Trong phiên giao dịch chiều 21/7, thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sau khi có kết quả đầy hứa hẹn từ các cuộc thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 và Liên minh châu Âu (EU) đạt đồng thuận về kế hoạch kích thích kinh tế quy mô lớn.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,7% lên 22.884,22 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,8% lên 25.497,72 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,2% lên 3.320,89 điểm.

Thị trường chứng khoán Mumbai, Seoul, Đài Bắc, Jakarta và Wellington đều tăng hơn 1%, Singapore và Bangkok cũng tăng điểm, nhưng thị trường chứng khoán Manila giảm điểm.

Chuyên gia Stephen Innes, của trung tâm AxiCorp cho rằng những tin tức lạc quan về các phương pháp điều trị COVID-19 sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, thị trường cũng đang trông đợi vào các biện pháp kích thích kinh tế và tài chính của chính phủ các nước.

Các nhà lãnh đạo EU ngày 21/7 đã đạt được thỏa thuận về gói phục hồi kinh tế của khối trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 trị giá 750 tỷ euro.

Mục đích của gói này là cung cấp các khoản hỗ trợ và khoản vay để đối phó với tác động của cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra.

Thỏa thuận này đạt được lúc 10 giờ 15 giờ Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh EU.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/7, VN-Index tăng nhẹ 0,29 điểm lên 861,69 điểm và HNX-Index tăng 0,37 điểm lên 116,09 điểm.