Thị trường chứng khoán Việt Nam: 25 năm xây dựng và phát triển bền vững
Ngày 28/7/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 25 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam và ra mắt Hệ thống công nghệ thông tin mới”.

Một chặng đường phát triển đầy nỗ lực
Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển đầy nỗ lực, đồng thời mở ra một thời kỳ phát triển mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng.
Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các ban Đảng; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư trong nước, quốc tế.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Lương Hải Sinh cho biết, cách đây 25 năm trước, đúng ngày này và thời khắc này, tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên. Đó là thời khắc lịch sử, khai mở thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo mảnh ghép quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chính thức hòa mình vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
Từ những ngày đầu còn sơ khai, thị trường chứng khoán Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, thanh khoản lẫn chất lượng. Qua thời gian, thị trường đã khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế và doanh nghiệp, đồng thời trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn với hàng triệu nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Không chỉ đóng góp cho tăng trưởng nội tại, hình ảnh kinh tế Việt Nam thông qua thị trường chứng khoán cũng ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương bày tỏ: Ngành Chứng khoán cam kết sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, chủ động, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao chất lượng quản lý, giám sát, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ, tăng cường minh bạch, kỷ cương, kỷ luật thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, nhà đầu tư tham gia thị trường; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi.
"Phía trước là chặng đường mới với nhiều thời cơ và không ít thách thức. Vì vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính; sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương và sự chung tay của tổ chức, thành viên thị trường, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư", Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương chia sẻ.
Niềm tin từ thị trường và kỳ vọng tương lai
Là đại diện cho doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cơ Điện Lạnh (REE, mã CK: REE) nhớ lại: “Ngay từ năm 2000, tôi đã tin rằng thị trường chứng khoán không chỉ là kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp mà còn giúp nhà đầu tư linh hoạt lựa chọn danh mục, tạo thanh khoản cho cổ phiếu và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.”
Theo bà Mai Thanh, sau 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua nhiều thăng trầm, bao gồm hai cuộc khủng hoảng toàn cầu vào năm 2009 và giai đoạn gần đây do những biến động địa chính trị. Dù hiện nay doanh nghiệp có nhiều lựa chọn huy động vốn hơn như qua ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp hay phát hành cổ phiếu, nhưng hệ thống ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi mặt bằng lãi suất nhiều thời điểm cao hơn so với khu vực.
Chia sẻ quan điểm về vai trò của thị trường, bà Mai Thanh đánh giá: “Phát hành cổ phiếu qua thị trường chứng khoán là phương thức huy động vốn an toàn, minh bạch và bền vững. Nhà đầu tư trên thị trường ngày càng đòi hỏi cao về sự minh bạch, chiến lược rõ ràng và tinh thần đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp. Đây chính là động lực để doanh nghiệp vận hành ngày càng lành mạnh hơn.”
Hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường, Chủ tịch REE cho rằng đây là thời cơ quý báu để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng vươn tầm và sự quyết tâm cao độ.
Cũng tại sự kiện, ông Don Lam – Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Quỹ VinaCapital nhận định: “Trong suốt 25 năm qua, thị trường chứng khoán đã giữ vai trò tiên phong trong quá trình chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam”.
Theo ông Don Lam, tương lai của thị trường sẽ càng trở nên quan trọng hơn khi Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ khu vực tư nhân và nâng cao năng lực tự chủ tài chính quốc gia. Chìa khóa cho sự phát triển bền vững là quá trình chuyển mình mạnh mẽ, trong đó vai trò của các nhà đầu tư tổ chức là then chốt. Các nhà đầu tư không chỉ dẫn dắt các đợt IPO mà còn tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm tài chính mới như quỹ hưu trí, quỹ hạ tầng và quỹ đầu tư bất động sản (REITs).
Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, chứng khoán Việt Nam chính thức chào đón sự ra mắt của Hệ thống công nghệ thông tin mới do Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) làm nhà thầu.
Việc ra mắt này đánh dấu bước tiến mới trong hiện đại hóa thị trường chứng khoán Việt Nam, củng cố vị thế và vai trò của thị trường trong hệ thống tài chính quốc gia, cũng như sức ảnh hưởng đến quốc tế.
Theo ông Eunbo Jeong, Chủ tịch hội đồng thành viên KRX việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại cho thị trường chứng khoán Việt Nam là nỗ lực rất lớn, được triển khai trong bối cảnh nhiều thách thức như đại dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế toàn cầu... Cùng với sự kiên trì và đồng lòng, đến nay dự án đã gặt hái thành quả.
Tại buổi lễ, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua truyền thống và Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh về những thành tích xuất sắc đã đạt được.