Cơ hội sở hữu nhà phố trung tâm TP. Uông Bí chỉ từ 775 triệu đồng

PV.

Opus One đang là tâm điểm của bất động sản TP. Uông Bí, liên tiếp nhận tín hiệu vui từ thị trường nhờ quy hoạch hạ tầng và nằm trong chuỗi phát triển đô thị hàng đầu tại tỉnh Quảng Ninh.

Khi xu hướng nhà đầu tư thay đổi

Chính sách siết chặt tín dụng bất động sản từ Chính phủ đã dẫn tới sự thay đổi khẩu vị của nhà đầu tư khi họ “chuộng” các dự án có pháp lý đầy đủ ở vị trí được quy hoạch hạ tầng đồng bộ và có tiềm năng tăng giá trong trung và dài hạn. Đây chính là lợi thế của các dự án như Opus One - một trong những dự án đáng chú ý nhất tại thị trường Uông Bí, Quảng Ninh hiện tại.

Opus One đa dạng loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu và khẩu vị nhà đầu tư. Ảnh: Opus One
Opus One đa dạng loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu và khẩu vị nhà đầu tư. Ảnh: Opus One

Nằm ở vị trí lõi trung tâm của TP. Uông Bí, dự án Opus One cách bưu điện thành phố 300m, cách chợ trung tâm 700m, cách quảng trường 1km, tiếp giáp hành lang quốc lộ 18A - trục đường với lưu lượng di chuyển giao thông cực lớn, và gần đại lộ Tây Nam 10 làn xe – tuyến đường huyết mạch trong tương lai gần.

Với sản phẩm là biệt thự và liền kề, Opus One hấp dẫn khách hàng bởi yếu tố: vị trí trung tâm, chủ đầu tư uy tín, quy hoạch hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch hoàn chỉnh và tiềm năng sinh lời không giới hạn. Từ Opus One, có thể dễ dàng kết nối với các tiện ích ngoại khu như: trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính - văn hoá và trung tâm thương mại…

Trong đợt mở bán chính thức dự án vào ngày 10/07/2022 tới đây, Opus One sẽ có nhiều ưu đãi giúp khách hàng sở hữu những sản phẩm bất động sản tiềm năng: Hỗ trợ vay đến 70% trong 25 năm, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, thanh toán linh hoạt 8-9 đợt, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 6%.

Đặc biệt khách hàng tham dự sự kiện còn có cơ hội sở hữu những phần quà giá trị như: Máy ép chậm Kalite KL-565, Voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Ramada By Wyndham Hạ Long Bay View,...

Bất động sản Uông Bí - những tiềm năng chưa khai phá hết

Giới chuyên gia cho rằng, việc sở hữu vị trí cửa ngõ chiến lược của tỉnh Quảng Ninh và là trung tâm trục tam giác tăng trưởng phía Bắc: Quảng Ninh – Hải Phòng - Hà Nội chính là nhân tố quan trọng thúc đẩy bất động sản Uông Bí bứt phá.

Đại lộ Tây Nam - Quảng Ninh 10 làn xe với tổng số vốn đầu tư lên đến 9.500 tỷ đồng đã thu hút hàng loạt các dự án của các chủ đầu tư lớn. Ảnh: Internet
Đại lộ Tây Nam - Quảng Ninh 10 làn xe với tổng số vốn đầu tư lên đến 9.500 tỷ đồng đã thu hút hàng loạt các dự án của các chủ đầu tư lớn. Ảnh: Internet

Nhìn vào bức tranh hạ tầng giao thông có thể thấy Uông Bí đang nắm giữ hai mạch giao thương quan trọng là quốc lộ 18 - tuyến đường nối Quảng Ninh với Hà Nội, các tỉnh, thành trong khu vực và quốc lộ 10 - con đường chính nối Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình… với Quảng Ninh. Thêm nữa, tuyến quốc lộ 18A dài 60km cũng đang được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện tạo thuận lợi trong kết nối giao thông.

Với quyết sách đầu tư hạ tầng giao thông đón đầu phát triển kinh tế, UBND Quảng Ninh đã phê duyệt ngân sách năm 2021-2022 dành 9.500 tỷ đồng để hoàn thiện tuyến đường cao tốc ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Qua đó, kết nối các thành phố tập trung kinh tế ven biển giao thương với quốc tế và hai tỉnh Hải Dương - Hải Phòng qua TP. Uông Bí, thị xã Đông Triều, Huyện Quảng Yên. Đây là động lực mới thu hút hàng loạt doanh nghiệp lớn đầu tư vào thị trường Uông Bí giai đoạn 2021 - 2025.

Opus One trong khu đô thị quy hoạch đồng bộ hấp dẫn nhà đầu tư. Ảnh: Đại Việt.
Opus One trong khu đô thị quy hoạch đồng bộ hấp dẫn nhà đầu tư. Ảnh: Đại Việt.

Trong giai đoạn 2022-2026, với sự đầu tư của chính quyền địa phương, cũng như sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Quảng Ninh, hàng loạt doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực đã và đang đổ bộ về TP. Uông Bí và thị xã Quảng Yên để xây dựng phát triển hạ tầng, đầu tư kinh doanh.

Hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản đã và đang đổ bộ, biến TP Uông Bí trở thành “tổ đại bàng” thực thụ. Có thể kể đến một số ví dụ tiêu biểu như: Tập đoàn Amata triển khai dự án Amata Smart City rộng 1.720ha có tổng vốn gần 2 tỷ USD; dự án 17ha khu đô thị hành chính phường Quang Trung, dự án 90ha trung tâm hành chính đô thị thông minh Uông Bí - Quảng Yên, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ USD tương đương 232.000 tỷ đồng trên quy mô hơn 4.100ha…

Sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng cùng chiến lược phát triển kinh tế bài bản dưới sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu thế giới sẽ là động lực thúc đẩy Uông Bí phát triển không chỉ về hạ tầng, kinh tế mà còn thay đổi tất cả các lĩnh vực khác từ giao thông, công nghiệp đến bất động sản.

Đánh giá cao về tiềm năng của Uông Bí, các chuyên gia đều chung nhận định rằng với quy hoạch khu kinh tế ven biển cùng hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, Uông Bí đang trở thành cực tăng trưởng mới thu hút những “ông lớn” bất động sản lẫn các nhà đầu tư đón sóng.

Do đó, Uông Bí trở thành “thỏi nam châm” hút nhà đầu tư khi bất động sản tại đây hứa hẹn còn nhiều tiềm năng tăng giá theo đà phát triển giai đoạn tới, đặc biệt là các khu vực nằm ở trung tâm, có pháp lý rõ ràng và hạ tầng hoàn thiện.

Lễ mở bán dự án Opus One
Địa điểm: Tầng 4, Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Q Ba Đình, TP Hà Nội
Thời gian: 8h30 - 11h30 ngày 10/07/2022
Website: http://opusone.com.vn