Thị trường toàn cầu trái chiều, phố Wall hướng về các mức cao kỷ lục

Thu Lê

Phiên giao dịch chứng khoán toàn cầu hôm nay phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại Mỹ, Phố Wall không tiếp nối đà tăng trước đó mà đứng yên hoặc mất nhẹ, khi nhà đầu tư chờ thêm số liệu kinh tế và diễn biến chính sách từ Fed giữa bối cảnh địa chính trị và áp lực thương mại toàn cầu vẫn bất ổn.

TTCK chứng khoán toàn cầu phiên hôm nay phân hóa rõ rệt. Ảnh Internet
TTCK chứng khoán toàn cầu phiên hôm nay phân hóa rõ rệt. Ảnh Internet

Phố Wall hướng về các mức cao kỷ lục

TTCK Mỹ đã có một phiên giao dịch không đồng nhất, khi chỉ số Dow Jones giảm 106,59 điểm, tương đương 0,25%, xuống còn 42.982,43 điểm, do nhóm cổ phiếu công nghiệp chịu áp lực trước những lo ngại về lạm phát và chi phí sản xuất gia tăng. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 gần như không thay đổi, mất nhẹ 0,02 điểm, giữ ở mức 6.092,16 điểm.

Ngược lại, Nasdaq tăng 61,02 điểm, tương đương 0,31%, lên 19.973,55 điểm - chỉ còn thấp hơn 1% so với mức đỉnh đã ghi nhận vào tháng 12/2024, nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

Phố Wall hướng về các mức cao kỷ lục khi căng thẳng thương mại dịu đi và lệnh ngừng bắn ở Trung Đông giữa Iran và Israel dường như đang được duy trì. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 24/6 trong tình hình không chắc chắn, khi cả Israel và Iran đều cáo buộc đối phương vi phạm chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận được công bố.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/6, chỉ số Dow Jones giảm 0,25%; S&P 500 giảm 0,02 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,31%.

Diễn biến phân hóa của thị trường diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố rủi ro vĩ mô đang bủa vây tâm lý nhà đầu tư. Lệnh ngừng bắn ở Trung Đông giữa Iran và Israel tuy đang được duy trì nhưng rất mong manh, làm dấy lên lo ngại về khả năng lạm phát quay trở lại, qua đó ảnh hưởng đến lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Trong khi đó, đồng đô la chạm mức thấp nhất trong 3 năm, sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng ông Trump đang cân nhắc việc sớm bổ nhiệm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, do bất đồng về chính sách lãi suất.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã liên tục chỉ trích người đứng đầu Fed vì không cắt giảm lãi suất, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương này. The Wall Street Journal đưa tin rằng ông Trump đang cân nhắc đưa ra thông báo về việc thay thế Chủ tịch Fed vào tháng 9 hoặc 10, trong đó các ứng viên tiềm năng bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Cố vấn kinh tế Kevin Hassett và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh.

Trong khi đó, các nước đang tăng tốc đàm phán với Mỹ khi thời hạn hoãn áp thuế sắp kết thúc vào ngày 9/7 tới. Tuy nhiên, theo ông Adam Farrar - chuyên gia địa kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Bloomberg Economics - với nhiều quốc gia, ông Trump cho biết sẽ gửi thư tới các đối tác thương mại trong vài tuần tới để thiết lập mức thuế đơn phương theo kiểu “chấp nhận hay không thì tùy”.

TTCK Hồng Kông và Trung Quốc quay đầu giảm. Ảnh Internet
TTCK Hồng Kông và Trung Quốc quay đầu giảm. Ảnh Internet

Châu Á phân hóa rõ nét

TTCK châu Á trong phiên giao dịch ngày 26/6 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. TTCK Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh nhờ kỳ vọng phục hồi kinh tế và sự phát triển của các công ty công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo. Các chỉ số kinh tế tích cực cùng sự ổn định của các doanh nghiệp lớn đã thúc đẩy đà tăng của thị trường.

Ngược lại, TTCK Hồng Kông và Trung Quốc quay đầu giảm do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng kinh tế Trung Quốc và các bất ổn chính trị trong khu vực. Các vấn đề liên quan đến sự suy giảm trong ngành bất động sản và xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục đè nặng lên thị trường Hồng Kông. Các biện pháp kích thích của chính phủ chưa đủ mạnh để thúc đẩy một sự phục hồi bền vững, đặc biệt trong bối cảnh ngành bất động sản vẫn chưa thoát khó khăn. Sự lo ngại về triển vọng tăng trưởng trong khu vực cũng như tác động từ tình hình kinh tế toàn cầu khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/6, TTCK Nhật Bản tăng 1,66%; Hồng Kông giảm 0,58%; Trung Quốc giảm 0,22%; Hàn Quốc giảm 0,92%; Singapore tăng 0,24%; Thái Lan tăng 0,26%; Malaysia tăng 0,25%; Indonesia tăng 0,35%.

Tâm lý thị trường cũng bị phủ bóng bởi sự không chắc chắn xoay quanh cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ khởi xướng, khi hầu hết các quốc gia vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Mỹ để tránh việc tái áp đặt các mức thuế quan nghiêm ngặt trước hạn chót ngày 9/7.

Trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Iran và Israel đang được duy trì, ông Trump cho biết sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần tới, bất chấp tuyên bố trước đó rằng các cuộc không kích của Mỹ đã "đẩy lùi chương trình nguyên tử của Iran hàng thập kỷ".