Thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai cơ quan Thuế Việt Nam và Hàn Quốc

Việt Dũng

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa hai cơ quan thuế Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022, chiều ngày 07/12, tại cơ quan Tổng cục Thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã có buổi tiếp, thảo luận chia sẻ về chính sách thuế và kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác của cơ quan Thuế Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (bên phải) và ông Kim Chang Ki - Tổng cục trưởng cơ quan Thuế Hàn Quốc.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (bên phải) và ông Kim Chang Ki - Tổng cục trưởng cơ quan Thuế Hàn Quốc.

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác Cơ quan Thuế Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chào mừng Đoàn công tác Cơ quan Thuế Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại Tổng cục Thuế. 

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là cuộc họp cấp Tổng cục trưởng lần thứ 18 được tổ chức trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác song phương giữa hai cơ quan thuế Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền chặt, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và lĩnh vực thuế.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trong những năm qua, ngành Thuế Việt Nam luôn nỗ lực cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý, từ việc hoàn thiện môi trường pháp lý đến phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng và Tổng cục trưởng Kim Chang Ki cùng Đoàn công tác cơ quan Thuế Hàn Quốc.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng và Tổng cục trưởng Kim Chang Ki cùng Đoàn công tác cơ quan Thuế Hàn Quốc.

Tổng cục Thuế xác định mục tiêu chiến lược là cần phải cung cấp dịch vụ điện tử và các công cụ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp để giúp người nộp thuế tham gia quá trình chuyển đổi số.

"Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế và chuyển đổi số một cách toàn diện", Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định.

Phát biểu đáp lời Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, ông Kim Chang Ki - Tổng cục trưởng cơ quan Thuế Hàn Quốc cảm ơn chân thành sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm của Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế Việt Nam dành cho Đoàn công tác.

Theo Tổng cục trưởng cơ quan Thuế Kim Chang Ki, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức tổ chức Hội nghị cấp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữa hai nước lần đầu tiên vào năm 2003 và cho đến nay hai nước đã xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy.

Tổng cục trưởng cơ quan Thuế Hàn Quốc hi vọng, thông qua cuộc làm việc cũng sẽ là dịp để cơ quan Thuế hai nước cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác ngành Thuế hai nước.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Tổng cục Thuế Việt Nam và Đoàn công tác cơ quan Thuế Hàn Quốc.
Toàn cảnh cuộc họp giữa Tổng cục Thuế Việt Nam và Đoàn công tác cơ quan Thuế Hàn Quốc.

Tổng cục Trưởng cơ quan Thuế Hàn Quốc nhấn mạnh, trong thời gian qua, cơ quan Thuế hai nước đã nỗ lực tiến hành các cuộc đàm phán trao đổi thỏa thuận song phương nhằm giải quyết các vấn đề về tránh đánh thuế hai lần thực hiện đảm bảo chính sách trong công tác Thuế.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của nhau, hy vọng trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán về thỏa thuận nói chung nhằm giải quyết các vấn đề về tránh thuế 2 lần cũng như đảm bảo tính bền vững trong công tác quản lý thuế.

Tổng cục Trưởng cơ quan Thuế Hàn Quốc Kim Chang Ki bày tỏ mong muốn, thông qua cuộc làm việc cũng sẽ là dịp để cơ quan Thuế hai nước cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác ngành Thuế hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngay sau buổi tiếp của Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng và Phó Tổng cục trưởng phụ trách Thuế quốc tế Choi Chae Bong đã đồng chủ trì buổi tọa đàm, thảo luận các nội dung về kinh nghiệm giữa các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế Việt Nam với Đoàn công tác cơ quan Thuế Hàn Quốc.