Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ:

Thực hiện nhiệm vụ xuất cấp gắn với phòng, chống COVID-19

Thanh Sơn

Tính đến thời điểm này, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ đã kết thúc bàn giao hơn 500 tấn gạo hỗ trợ tại tỉnh Bình Phước, trên 300 tấn cho tỉnh Tây Ninh. Theo Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ, vấn đề khó nhất hiện nay vừa thực hiện nhiệm vụ xuất cấp, vận chuyển gạo, vừa đảm bảo công tác phòng dịch tối đa, đặc biệt tại một số điểm nằm trong khu vực lõi “vùng đỏ”.

Tách các trường hợp F0 ra khỏi địa điểm kho hàng để xuất, cấp gạo hỗ trợ đúng tiến độ. Ảnh: Cục Dự trữ
Tách các trường hợp F0 ra khỏi địa điểm kho hàng để xuất, cấp gạo hỗ trợ đúng tiến độ. Ảnh: Cục Dự trữ

Ngay sau khi nhận được Quyết định xuất cấp của các cấp có thẩm quyền cũng như Quyết định phân bổ gạo của tỉnh Bình Dương, Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ đã tập trung chỉ đạo, quán triệt và đôn đốc các chi cục DTNN trực thuộc chuẩn bị thật tốt công tác xuất gạo hỗ trợ cho người dân tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ cho biết, cùng thời điểm nhận các quyết định xuất cấp gạo bàn giao cho các địa phương, trong đơn vị lại xuất hiện trường hợp F0 COVID-19. Để không bị gián đoạn công tác xuất cấp gạo cứu trợ, ngay lập tức, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng, áp dụng các biện pháp nhanh chóng tách trường hợp F0 ra khỏi địa điểm kho hàng.

Cùng với đó, tăng cường “3 tại chỗ” trong toàn đơn vị kể cả văn phòng Cục, các chi cục, kho dự trữ…Cũng theo Cục trưởng Nguyễn Văn Khoa, tại thời điểm này, đơn vị đã kết thúc bàn giao hơn 500 tấn gạo hỗ trợ tại tỉnh Bình Phước, trên 300 tấn cho tỉnh Tây Ninh, sớm hơn so với thời gian dự kiến. Đồng thời, trong thời gian từ nay đến 10/9, đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất, cấp, bàn giao đợt 1 hơn 8 nghìn tấn gạo cho tỉnh Bình Dương, xuất cấp bổ sung cho các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi địa phương từ 1.000-1.500 tấn.

Trước đó, ngày 22/8, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản về việc phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, khi tiếp nhận hơn 8.360 tấn gạo (đợt 1) từ Tổng Cục DTNN, tỉnh Bình Dương dự kiến phân bổ cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 24/8-10/9.

Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư này, tỉnh Bình Dương đang bị ảnh hưởng khá nặng sau TP. Hồ Chí Minh. Do đó, việc cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia kịp thời, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng đối tượng, góp phần giúp người dân tỉnh Bình Dương vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.

Theo Cục trưởng Nguyễn Văn Khoa, vấn đề khó nhất hiện nay vừa thực hiện nhiệm vụ xuất cấp, vận chuyển gạo, vừa đảm bảo công tác phòng dịch tối đa tại một số điểm nằm trong khu vực lõi “vùng đỏ”, vừa tăng cường nhiệm vụ gia công xay, xát bổ sung 4000 tấn thóc thành gạo bổ sung cho việc xuất cấp đợt này.

"Đơn vị đã phải tăng cường tối đa lực lượng, làm cả ngày lẫn đêm, khó khăn đến đâu khắc phục đến đó…để kịp mốc thời gian hoàn thành bàn giao toàn bộ số gạo dự trữ đến các địa phương", Cục trưởng Nguyễn Văn Khoa chia sẻ.