Tổng cục Thuế nhận giải thưởng “Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”

Việt Dũng

Ngày 09/10, Lễ trao Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2022 (VDA 2022) do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Tại buổi lễ, Tổng cục Thuế vinh dự đón nhận giải thưởng “Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”.

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, đại diện Tổng cục Thuế lên nhận giải thưởng.
Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, đại diện Tổng cục Thuế lên nhận giải thưởng.

VDA 2022 là chương trình được tổ chức thường niên dưới sự tổ chức của Hội Truyền thông số Việt Nam, sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau 5 mùa tổ chức giải, năm 2022, VDA 2022 được phát động từ ngày 21/4/2022 đến hơn 3.000 nghìn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. VDA 2022 đã tiếp nhận số hồ sơ đề cử kỷ lục gửi về từ toàn quốc dưới hình thức trực tuyến với gần 1.400 bộ, đây là minh chứng cho thấy sự chuyển đối số mạnh mẽ và thực chất từ chính công tác tổ chức giải.

Phát biểu tại Lễ trao giải, TS. Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức VDA 2022 cho biết, Vietnam Digital Awards năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Truyền thông số Việt Nam hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10), góp phần thúc đẩy Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số…

TS. Nguyễn Minh Hồng khẳng định, thông qua quá trình xem xét, đánh giá khoa học, khách quan, chuyên nghiệp và công tâm của các giám khảo, là những chuyên gia công nghệ, chuyển đổi số hàng đầu, thuộc 02 Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 49 cái tên xứng đáng nhất để vinh danh tại lễ trao giải VDA 2022, chia làm 5 hạng mục gồm: Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp Chuyển đổi số tiêu biểu (28 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp); Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc (vinh danh 7 doanh nghiệp, đơn vị); Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng (vinh danh 6 sản phẩm, giải pháp); Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài (vinh danh 1 giải pháp).

Tại buổi lễ, Tổng cục Thuế vinh dự đón nhận giải thưởng “Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với giải pháp Hóa đơn điện tử - giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển đổi số. Giải thưởng Chuyển đổi số năm 2022 là dấu ấn ghi nhận thành quả, giá trị mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Thuế, cũng như Bộ Tài chính đã nỗ lực thực hiện thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Tổng cục Thuế) khẳng định, “Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam” có một ý nghĩa rất lớn, giải thưởng đã lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước rất mong muốn được tham gia giải thưởng này.

“Giải thưởng cũng là động lực để các đơn vị tiếp tục phát huy được những thành công đã có, áp dụng tiếp các giải pháp công nghệ, thay đổi các quy trình nghiệp vụ để có thể thực hiện chuyển đổi số sâu rộng hơn nữa. Đặc biệt, được tôn vinh những thành quả xứng đáng, sẽ góp phần lan tỏa đến các đơn vị chưa tham gia hoặc chưa được giải để họ cố gắng hơn nữa để được ghi nhận trong công cuộc chuyển đổi số”, Cục trưởng Phạm Quang Toàn nhấn mạnh.