Tổng cục Thuế trao tặng trên 880 triệu đồng ủng hộ các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch

Việt Dũng

Chiều ngày 13/8, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thuế, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng đã trao tặng số tiền 882 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi tới các tỉnh, thành phố phía Nam.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng trao tặng số tiền 882 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các tỉnh, thành phố phía Nam.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng trao tặng số tiền 882 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các tỉnh, thành phố phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội. Đặc biệt, trong những ngày qua, tại các tỉnh, thành phía Nam, diễn biến dịch COVID-19 đang rất hết sức khó lường với số ca mắc liên tục gia tăng.

Dịch bệnh lây lan rộng trên các địa bàn, nhiều ổ dịch bùng phát tại các khu chợ đầu mối, khu công nghiệp, khu dân cư đông người…, khiến công tác phòng, chống dịch và cuộc sống của đại bộ phận nhân dân các tỉnh phía Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Lê Tiến Châu - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tặng Thư cảm ơn nghĩa cử tốt đẹp của cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế.
Ông Lê Tiến Châu - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tặng Thư cảm ơn nghĩa cử tốt đẹp của cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế.

Trước tình hình đó, Ban vận động ủng hộ phòng, chống COVID-19 do Công đoàn Tổng cục Thuế chủ trì đã tiếp tục tiếp nhận tấm lòng ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thuế gửi về ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chia sẻ, thể hiện quyết tâm cùng chung tay với Chính phủ chiến thắng, vượt qua đại dịch COVID-19, cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Thuế ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần với tinh thần đoàn kết, tiếp tục chung tay góp sức, chia sẻ những khó khăn với các lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Qua đó, cùng góp phần giúp ngành Y tế có thêm nguồn kinh phí để đầu tư nghiên cứu sản xuất vắc xin và mua vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng cho biết, đây là lần quyên góp, ủng hộ thứ hai, thể hiện tinh thần đoàn kết, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần hỗ trợ của cán bộ, người lao động ngành Thuế cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Trước đó, vào ngày 25/06/2021, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đã đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế trao số tiền ủng hộ trên 5,3 tỷ đồng cho đại diện Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Lê Tiến Châu - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ của ngành Thuế. Xúc động chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu cho biết, đất nước lại tiếp tục bước vào một cuộc chiến mới, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến thể của virus đã mạnh hơn, tốc độ lây lan nhanh hơn. Do đó, đất nước cần có thêm nhiều hơn nữa sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân trong việc chấp hành mọi quy định mà Chính phủ đề ra, đồng thời, cùng chung tay, góp sức ủng hộ vật chất và tinh thần để công tác phòng, chống dịch sớm thành công.

Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: “Thời gian qua, Việt Nam đã nhận được sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch. Đặc biệt, phải kể đến sự vào cuộc tích cực của đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội, công an tuyến đầu ngày đêm căng mình chống dịch cùng sự chung tay ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân".

Ông Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tình cảm quý báu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế đã dành cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước.

Thống kê sau 2 đợt vận động quyên góp ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19, các tập thể, cá nhân toàn ngành Thuế đã ủng hộ số tiến lên tới 6,182 tỷ đồng. Thông qua hoạt động hết sức có ý nghĩa này, toàn ngành Thuế đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, từ đó đã thể hiện tinh thần nhân văn, đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, chung tay hỗ trợ cho công tác phòng, chống COVID-19.