Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam nhận “Huy hiệu TP. Hồ Chí Minh”

PV.

Ông Back Jong Kook - Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam vừa vinh dự được UBND TP. Hồ Chí Minh trao tặng “Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh” vì những thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và bảo vệ Thành phố.

Cùng với việc trao Huy hiệu cho cá nhân ông Back Jong Kook, UBND TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen cho Công ty TNHH Hanwha Life Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong việc tham gia các chương trình, hoạt động an sinh xã hội do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh tổ chức trong nhiều năm qua.

Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam nhận “Huy hiệu TP. Hồ Chí Minh” - Ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng "Huy hiệu TP. Hồ Chí Minh" cho  Back Jong Kook - Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam.

Buổi lễ trao tặng Huy hiệu và Bằng khen nói trên được tổ chức ngày 29/9/2018 tại Hội trường Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhân dịp tổng kết 25 năm hoạt động của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy hiệu cao quý này cho ông Back Jong Kook - Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam.

Theo Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua (2014 – 2018) Hanwha Life đã thông qua Hội để tài trợ 45.677 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo ở 28 tỉnh, thành trên cả nước, trao tặng 30 căn nhà đại đoàn kết và 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng kinh phí là 475.444,99 USD (tương đương 10,7 tỷ đồng). Riêng năm 2018, Hanwha Life đã tài trợ 8.149 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc diện cận nghèo tại 4 tỉnh (Cà Mau, Kon Tum, Nghệ An và Lâm Đồng).

Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam nhận “Huy hiệu TP. Hồ Chí Minh” - Ảnh 2
Ông Back Jong Kook - Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam trao tặng hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh.

Hơn 9 năm hoạt động tại Việt Nam, Hanwha Life Việt Nam đã tài trợ hơn 22 tỷ đồng cho nhiều dự án cộng đồng nhằm thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng người dân Việt Nam hoạch định tương lai và biến ước mơ thành hiện thực. Theo đó, Công ty đã trao tặng ba trung tâm y tế dự phòng cho các tỉnh Hòa Bình và Bắc Kạn; tài trợ xây dựng hai trường tiểu học ở Hòa Bình; trao tặng học bổng, xe đạp, tổ chức trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng hơn 160 căn nhà tình thương trên khắp cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Back Jong Kook chia sẻ: “Tôi rất tự hào và vinh dự khi được nhận tấm huy hiệu thành phố cao quý này. Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam và cá nhân tôi sẽ nỗ lực hơn nữa cho các hoạt động cộng đồng khác, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nên những giá trị lâu dài cho người dân Việt Nam”.