Trung Quốc không đủ cứu thế giới khỏi suy thoái kinh tế
Đó là khẳng định của ông Nouriel Roubini, Kinh tế gia đạt giải Nobel, người được nhiều người cho là đã dự báo chính xác về khủng hoảng nhà đất Mỹ.

Ông Nouriel Roubini cho rằng suy thoái kinh tế Mỹ có thể suy thoái lần hai và Trung Quốc chưa đủ để là động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới.
Trong bài phỏng vấn mới nhất với Fast Money, ông nói: “Tôi không tin Trung Quốc có thể là động lực tăng trưởng chính của kinh tế thế giới. Tổng GDP của Trung Quốc chỉ là 3 nghìn tỷ USD trong khi đó tổng GDP Mỹ là 15 nghìn tỷ USD. Tổng tiêu thụ của Trung Quốc là 1 nghìn tỷ USD, con số này tại Mỹ là 10 nghìn tỷ USD.”
Vì thế, theo ông, Trung Quốc còn quá nhỏ để trở thành động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu và hiện nay Trung Quốc đang đương đầu với vấn đề bong bóng trên thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Trung Quốc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và nếu Trung Quốc đi xuống, đó là thông tin không mấy tích cực với kinh tế toàn cầu.
Ngày 02/09, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick sau khi họp với lãnh đạo Trung Quốc cho biết lãnh đạo nước này hài lòng với đà hồi phục kinh tế tuy nhiên họ ý thức được việc nên tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế thay vì tính đến một chính sách thoái lui khỏi chương trình kích thích kinh tế đã được đưa ra.
Ông Robert Zoellick nhận xét: “Những quyết định của Trung Quốc đã giúp cứu kinh tế toàn cầu khỏi khủng hoảng, và tôi đồng ý rằng còn quá sớm để rút bớt kế hoạch kinh tế. Sự hồi phục đã đến nhưng đà hồi phục có thể chững lại.”
Ông cho rằng nếu muốn tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc nên mở cửa thị trường và hạn chế bảo hộ.
Tháng 6/2009, Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2009 từ mức 6,5% lên mức 7,2%. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 8%.