Việt Nam đã có bước đi táo bạo trong suy thoái kinh tế

Theo NĐB

Bức tranh kinh tế vĩ mô Việt Nam những tháng đầu năm tương đối sáng sủa; đặc biệt Việt Nam đã thành công trong triển khai các gói kích cầu ngăn chặn đà suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội – là nhận định chung của các nhà tài trợ và cộng đồng quốc tế tham dự Hội nghị Các nhà tài trợ giữa kỳ (CG 2009) đang diễn ra tại Đăk Lăk.

Các nhà tài trợ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và chuẩn bị các nguồn lực để kịp đón đầu cơ hội phát triển của nền kinh tế Việt Nam khi kinh tế thế giới thoát khỏi giai đoạn suy thoái hiện nay. Tuy nhiên, các nhà tài trợ cũng khuyến nghị Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa mới có thể hấp thụ hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ này.

 

 

Các nhà tài trợ cho rằng Việt Nam đã có bước đi táo bạo để đối phó với những thách thức từ cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới thông qua các gói kích cầu. Việc lồng ghép các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo nhằm giảm thiểu các tác động của cuộc khủng hoảng là cách làm hợp lý và đã đem lại những tác động tích cực. Đại sứ, Trưởng phái đoàn Uỷ ban châu âu tại Việt Nam Sean Doyle cho biết, Việt Nam còn từ 13 – 14% dân số trong diện cực nghèo, Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực giải quyết vấn đề này, và EU cũng sẽ chung sức giúp Việt Nam.

Trong những năm tới, các nhà tài trợ có thể sẽ dành cho Việt Nam nhiều khoản vay hơn như: cho vay xây dựng hệ thống tàu điện tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội; cho vay xây dựng hệ thống đê biển; cho vay xây dựng các bệnh viện hoặc tăng cường năng lực của giáo viên, bác sĩ. Nhưng hơn cả, điều mà Đại sứ Sean Doyle muốn nhấn mạnh là: với nguồn lực hỗ trợ đó, Việt Nam phải chủ động thực hiện những bước tiếp theo. 

Với tình hình thực tế hiện nay, Việt Nam đang cần rất nhiều nguồn lực để phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là dù nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp nước ngoài (ODA) cho Việt Nam hiện đang rất nhiều nhưng tốc độ giải ngân lại quá chậm. Tính đến hết tháng 5.2009, Việt Nam mới giải ngân được 38% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân chính vẫn là thiếu vốn đối ứng, chậm chạp trong khâu triển khai thực hiện, sự yếu kém của các ban quản lý dự án phía Việt Nam...

Các nhà tài trợ đề nghị Việt Nam phải có biện pháp khắc phục nhanh những yếu kém này để sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba nhấn mạnh: phát triển cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Nhật Bản mong muốn hỗ trợ Việt Nam thông qua hỗ trợ  tài chính và kỹ thuật. Sau những rắc rối từ vụ tham nhũng PCI, Chính phủ Nhật Bản đã nối lại các khoản cho vay đối với Việt Nam.

Hiện Nhật Bản đã cử các đoàn thực địa tới Việt Nam và có thể trong tuần tới sẽ chính thức thông báo những khoản cho vay mới đối với Việt Nam trong năm 2009. Đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để các khoản cho vay ODA được sử dụng có hiệu quả.

Vấn đề quản trị công và chống tham nhũng cũng được các nhà tài trợ đánh giá cao, đặc biệt là chiến lược thực hiện chống tham nhũng đến năm 2020 của Việt Nam. Triển khai chiến lược này là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam sử dụng hiệu quả các nguồn lực nói chung và nguồn lực hỗ trợ nói riêng để phát triển kinh tế.

Theo nhận định của Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Victoria Kwakwa thì công tác chống tham nhũng ở Việt Nam khá tốt, đặc biệt Việt Nam đã có chương trình toàn diện về phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên,  thách thức chính là thực hiện chiến lược này như thế nào và theo cách nào để đạt được kết quả như mong đợi. WB sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện chiến lược này. Cụ thể WB sẽ giúp Việt Nam xem xét để áp dụng kinh nghiệm của các nước khác trong khu vực châu Á phù hợp với thực tế Việt Nam; đưa các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiêm chống tham nhũng đến giúp Việt Nam...

Việc Chính phủ Việt Nam đang tích cực triển khai các gói kích cầu chống suy giảm kinh tế cũng được các nhà tài trợ tham dự CG 2009 đặc biệt quan tâm. Đồng thời khuyến nghị Việt Nam cần có những biện pháp kiểm soát kỹ lưỡng các nguồn lực được huy động cho gói kích cầu. Nếu không rõ ràng, minh bạch từ mục tiêu, khoanh vùng thụ hưởng chính sách đến thời gian thực hiện thì rất có thể các nguồn lực sẽ bị sử dụng sai mục đích, sai đối tượng và đánh mất mục tiêu.

Điều đó sẽ làm bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong nửa cuối năm 2009 xấu đi và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi, tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tiếp theo.