Vietcombank chung sức khắc phục hậu quả bom mìn

PV.

(Tài chính) Nhằm góp phần cùng cộng đồng xoa dịu nỗi đau, khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại, tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank đã chung sức đóng góp số tiền 1 tỷ đồng vào Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, nằm trong hoạt động an sinh xã hội luôn được tập thể, cán bộ nhân viên Vietcombank hưởng ứng trong nhiều năm qua…

Tối ngày 13/3/2014, tại Nhà hát lớn TP. Hà Nội, ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank đã thay mặt cho cán bộ, nhân viên Vietcombank đã trao số tiền 1 tỷ đồng cho Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, trong Chương trình giao lưu với chủ đề “Thông điệp xanh từ lòng đất Việt Nam” do Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504)  phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Tới  tham dự  Chương trình giao lưu có các  ông, bà: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng bí thư BCH TW Đảng; Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Nguyễn Văn Bình, UV BCH TW Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam;  Phạm Thị Hải Chuyền, UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH;  Nguyễn Chí Vịnh - UV BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các Bộ, Ban ngành TW, địa phương và các đại sứ, đại biện, đại diện lãnh đạo của một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Được biết, theo Quyết định số 504/QĐ-TTg  tháng 4/2010 phê duyệt chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, mục tiêu mà Chương trình đặt ra là huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn cho nhân dân, giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội.

Hành động của Vietcombank  gửi tới Chương trình không chỉ góp sức thực hiện mục tiêu cao đẹp mà Chương trình hàng động quốc gia đề ra mà còn là một nghĩa cử hết sức có ý nghĩa nằm trong hoạt động ASXH đang được tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank hưởng ứng và thực hiệu hiệu quả trong nhiều năm gần đây đối với các hoạt động nhân đạo, từ thiện.