Vietcombank hướng đến cộng đồng bằng việc làm thiết thực

Đặng Thành

Tư nhiều năm nay, Vietcombank luôn được biết đến là đơn vị điển hình với các hoạt động hướng đến cộng đồng, an sinh xã hội (ASXH). Điển hình, năm 2022, Vietcombank đã ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình ASXH, hướng đến cộng đồng, thiện nguyện. Điển hình như, Vietcombank đã ủng hộ 723 tỷ đồng ASXH, 381 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19... và rất nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng...

Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao biển tượng trưng số tiền Vietcombank ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao biển tượng trưng số tiền Vietcombank ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Trong tổng số tiền gần 723 tỷ đồng Vietcombank tham gia vào các chương trình ASXH năm 2021, có 246 tỷ đồng được đóng góp trực tiếp từ người lao động và quỹ phúc lợi của ngân hàng. Để đạt được thành quả này, trong năm qua, Vietcombank đã nỗ lực vượt qua những thách thức và khó khăn chưa từng có tiền lệ, xuất sắc hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn hệ thống vừa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch...

Tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Vietcombank đã tổ chức làm việc theo các phương án: “3 tại chỗ”, “Hai điểm đến một cung đường” với nhiều lượt cán bộ sẵn sàng xung phong ở lại cơ quan làm việc, đảm bảo cung ứng dịch vụ liên tục trong hoàn cảnh phong tỏa và giãn cách xã hội, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ và sự thông suốt của huyết mạch tài chính quốc gia.

Nhưng nỗ lực đó đã mang lại kết quả ý nghĩa: An toàn, sức khỏe của các bộ; duy trì hệ thống, tạo ra lợi nhuận, đóng góp ngân sách quốc gia, trích lập quỹ, tham gia công tác an sinh xã hội... Điều này góp phần cùng cố vị trí đầu ngành của Vietcombank về nộp ngân sách nhà nước năm 2021 (khoảng 11.000 tỷ đồng).

Nhìn lại chặng lịch sử gần 60 năm, truyền thống văn hóa, nhân văn Vietcombank đã lan tỏa tới tất cả các địa phương/chi nhánh, những nơi Vietcombank có sự hiện diện. Tại các địa phương, mỗi khi mở mới, khai trương một chi nhánh, bên cạnh cam kết về thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương, sự lớn mạnh của doanh nghiệp trên địa bàn, cung ứng cho người dân những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến và tiện ích nhất…

Vietcombank luôn dành tặng những số tiền lớn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ và cả chục tỷ đồng để địa phương thực hiện công tác ASXH. Như một thông lệ truyền thống, mỗi khi Tết đến Xuân về, hoạt động thiện nguyện, sẻ chia lại được lan tỏa trong toàn hệ thống, từ Trụ sở chính cho tới các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Hàng chục năm qua, Vietcombank đã thực hiện nhiều chương trình ASXH có quy mô lớn trong cả nước hướng về người nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo. Đồng thời, thăm và chúc Tết đồng bào và nhân dân của các xã, huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa của mọi miền của tổ quốc… để động viên, trao tặng những túi quà Tết dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; những chiếc xe đạp dành cho các học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

: Vietcombank trao 2 tỷ đồng hỗ trợ mua máy tính bảng cho học sinh tỉnh Vĩnh Long
: Vietcombank trao 2 tỷ đồng hỗ trợ mua máy tính bảng cho học sinh tỉnh Vĩnh Long

Những món quà của Vietcombank luôn kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với mong muốn chia sẻ, động viên để mỗi nhà, mọi người, mỗi hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đón một mùa xuân mới ấm áp, tươi vui.

Gần 60 năm dựng xây và phát triển, với định hướng trở thành “Ngân hàng xanh vì công đồng”, hàng năm, Vietcombank cũng dành tặng hàng chục tỷ đồng học bổng cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc có nỗ lực học tập trong điều kiện khó khăn thông qua các Quỹ học bổng, Quỹ khuyến học tại các địa phương và các chương trình gây quỹ khuyến học trên phạm vi toàn quốc.

Qua những hoạt động này, Vietcombank mong muốn được góp phần thắp lên niềm tin cho những em nhỏ có điều kiện chưa may mắn, thắp lửa cho những đam mê và truyền thống hiếu học của thế hệ trẻ Việt Nam.