VN-Index “đánh võng” quanh đỉnh, kết phiên như ý

Tuấn Thủy

Dù nhiều lần chao đảo trong phiên, thị trường chứng khoán ngày 2/6 vẫn kết thúc trong thế chủ động. VN-Index đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày, cho thấy dòng tiền đang dần mạnh dạn hơn khi thử thách ngưỡng kháng cự ngắn hạn.

Bước vào phiên sáng 2/6, thị trường đón nhận lực mua hứng khởi. Chỉ số VN-Index nhanh chóng vượt qua mốc tham chiếu 1.332,6 điểm, cho thấy tâm lý tích cực đang được duy trì sau chuỗi tăng điểm gần đây. Tuy nhiên, niềm vui đầu phiên chưa kéo dài bao lâu thì áp lực chốt lời đã nhanh chóng quay trở lại.

Từ khoảng 10h sáng, đà tăng của chỉ số bắt đầu suy yếu khi dòng tiền có phần chững lại, kéo theo những nhịp điều chỉnh ngắn. Đến cuối phiên sáng, VN-Index lùi xuống vùng giá đỏ, một lần nữa thử thách tâm lý thị trường.

Quay xe phút bù giờ, VN-Index đã lấy lại sắc xanh ngay phiên đầu tuần. 
Quay xe phút bù giờ, VN-Index đã lấy lại sắc xanh ngay phiên đầu tuần. 

Thế nhưng diễn biến trong phiên chiều lại khiến nhà đầu tư bất ngờ. Sau khoảng hơn 30 phút giao dịch lình xình, lực cầu bất ngờ bùng nổ từ khoảng 13h30, đưa thị trường tăng tốc mạnh mẽ. Đáng chú ý, giai đoạn từ 14h30 trở đi chứng kiến sự "nổi sóng" thực sự, khi hàng loạt cổ phiếu trụ hồi phục ấn tượng, đẩy VN-Index đi thẳng lên mức đỉnh 1.336,30 điểm, cũng là mức cao nhất trong ngày.

Tổng cộng trong phiên, chỉ số tăng 3,70 điểm (+0,28%), dù không phải mức tăng mạnh, nhưng là một bước tiến đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường đang nỗ lực vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn 1.335-1.340 điểm.

Đà hồi phục của chỉ số có sự đóng góp đáng kể từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các mã như TCB (+1,31%), GVR (+2,09%), STB (+2,7%) và BSR (+3,47%) có tác động tích cực nhất đến VN-Index, đóng góp tổng cộng hơn 2,1 điểm tăng. Trong đó, TCB và STB ghi nhận thanh khoản tốt nhờ lực cầu ổn định, cho thấy kỳ vọng tích cực vào nhóm ngân hàng đang dần quay lại.

Ở chiều ngược lại, một số bluechips như VPL (-1,69%), VHM (-0,77%), BID (-0,83%) và VRE (-2,91%) vẫn chịu áp lực chốt lời, làm mất đi hơn 2 điểm khỏi chỉ số. Riêng PNJ giảm tới 5,21%, góp phần kéo nhóm tiêu dùng không thiết yếu đi xuống mạnh nhất thị trường.

Xét theo nhóm ngành, Năng lượng là tâm điểm tích cực của phiên với mức tăng mạnh 4,44%, dẫn đầu bởi các mã PVS (+9,82%), PVD (+4,36%), PVC (+5,21%) và PVB (+5,34%). Các cổ phiếu Dầu khí hưởng lợi từ kỳ vọng giá dầu hồi phục đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa tốt trên toàn ngành.

Bên cạnh đó, nhóm Công nghiệp và Tiện ích cũng tăng lần lượt 0,82% và 0,72%. Ngược lại, nhóm Tiêu dùng không thiết yếu là bên bị bán mạnh nhất khi giảm 0,81%, dưới áp lực từ các mã lớn như MWG, GEX và PNJ.

Trên sàn HNX, diễn biến cũng khá tích cực. Chỉ số HNX-Index được nâng đỡ bởi các cổ phiếu đầu ngành như PVS (+9,82%), CEO (+8,48%), HUT (+4,72%), và SHS (+2,29%), góp phần duy trì tâm lý giao dịch hưng phấn ở nhóm nhà đầu tư cá nhân.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục xu hướng bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 205 tỷ đồng, tập trung tại các mã HPG (-136,06 tỷ đồng), VIC (-78,97 tỷ đồng), MSB (-77,17 tỷ đồng) và VRE (-69,27 tỷ đồng). Động thái này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang thận trọng với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có liên quan đến chu kỳ kinh tế.

Thanh khoản cũng cho thấy dấu hiệu tích cực rõ nét, với hơn 963 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng 20.843 tỷ đồng, mức giá trị cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện mạnh mẽ và có chọn lọc.

Một điểm sáng nổi bật khác là khối lượng giao dịch tăng vọt trong 30 phút cuối phiên. Điều này cho thấy không chỉ lực cầu cải thiện, mà còn xuất hiện dòng tiền mới quay trở lại thị trường với kỳ vọng bắt đầu hình thành xu hướng tăng bền vững trong tháng 6.