VN-Index giữ thành công mốc 1.200 điểm trong phiên khai Xuân

Minh Lâm

Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 15/2, sự đồng thuận ở nhóm VN30 đã giúp VN-Index trở lại mốc điểm 1.200 sau 5 tháng “loay hoay” tìm xu hướng.

Trong không khí tươi vui đầu Xuân Giáp Thìn cùng tiết trời tươi đẹp, tâm lý nhà đầu tư có vẻ háo hức hơn, tích cực tham gia mua vào giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam khai màn phiên giao dịch đầu tiên tràn ngập sắc xanh. VN-Index vượt lên 1.205,51 điểm, đồng thời sắc xanh cũng hiện diện trên HNX và UPCoM.

VN-Index khai Xuân Giáp Thìn 2024 trong sắc xanh.
VN-Index khai Xuân Giáp Thìn 2024 trong sắc xanh.

Tuy nhiên, phiên giao dịch khai Xuân ngày 15/2 cũng là phiên đáo hạn phái sinh, nên tâm lý nhà đầu tư phần nào bị dao động. Sang phiên chiều, lực bán gia tăng khiến thị trường gặp khó trong việc giữ mốc 1.205 điểm. Nhìn chung, việc chốt lời lấy may đầu năm sau nhịp tăng mạnh trước Tết Nguyên đán là điều dễ hiểu. Áp lực bán cũng không quá mạnh, không đủ sức rung lắc thị trường.

Vào phiên ATC, mọi lo lắng đã được đập tan khi thị trường vẫn kịp phục hồi, để giữ được ngưỡng 1.200 điểm. Điểm tích cực là thanh khoản có sự cải thiện đáng kể, khi tổng mức khớp lệnh 2 sàn đạt 19,8 nghìn tỷ đồng.

Nhóm Ngân hàng (+0,53%) tiếp tục là lực kéo chủ đạo, trong đó MSB tăng trần (+6,74%). Thanh khoản MSB tăng đột biến với hơn 35,3 triệu cổ phiếu khớp lệnh, giá trị 520 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Cổ phiếu này cũng được nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh với khối lượng mua ròng hơn 8,2 triệu cổ phiếu, giá trị 123 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm ngành này còn có SHB (+2,15%), MBB (+2,77%), TCB (+2,85%) cùng tăng mạnh trên 2%. Cổ phiếu TPB, VIB, VPB tăng từ 1-2%.

Trong các cổ phiếu tác động lớn đến thị trường, TCB đóng góp lớn nhất với gần 0,98 điểm tăng. Tiếp đến MBB và HPG lần lượt đóng góp 0,86 điểm và 0,8 điểm tăng, bỏ xa nhóm phía sau.

Kết thúc ngày 15/02, VN-Index tăng 3,97 điểm để vượt qua ngưỡng 1.202,5 điểm, HNX-Index tăng 1,71 điểm lên mức 232,75 điểm và UPCoM-Index tăng 0,63 điểm lên mức 89,92 điểm.

Riêng VN-Index, độ rộng thị trường nghiêng về bên mua khi có đến 23 cổ phiếu tím trần và 494 cổ phiếu kết thúc trong sắc xanh, chiếm ưu thế hơn so với 204 mã đỏ và 15 mã sàn. Thanh khoản được cải thiện hơn so với phiên trước và bình quân 5 phiên gần nhất.

Xét theo nhóm ngành, nhóm tài chính dẫn đầu với mức tăng 2,13%, với đóng góp chủ đạo của IPA tăng 1,86% và TVC tím trần. Không thuộc nhóm này nhưng TVB – một thành viên khác thuộc “họ” Trí Việt cũng tăng kịch trần.

Xếp ngay sau là nhóm bán buôn với mức tăng 1,65%, nhờ PLX (+1,58%), DGW (+3,42%), PET (+1%). Một nhóm ngành tăng điểm đáng chú ý khác là Vật liệu xây dựng, tăng 1.59%, với đóng góp chính từ HPG (+1,95%).

Bên cạnh đó, nhóm chứng khoán, bất động sản, thủy sản, thép, thực phẩm cũng ngập trong sắc xanh.

Khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng hơn 375 tỷ đồng, tập trung bán VNM (gần 132 tỷ đồng), CTG (gần 92 tỷ đồng), MWG (gần 82 tỷ đồng). Ở phía mua ròng, MSB được mua hơn 122 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường và hỗ trợ tích cực cho phiên tăng “kịch trần”, theo sau là HPG được mua hơn 116 tỷ đồng.