Xây dựng hình ảnh Hải quan Đà Nẵng thân thiện, trách nhiệm

Theo mof.gov.vn

Nhằm góp phần xây dựng lực lượng công chức hải quan làm việc văn minh, lịch sự, tận tụy, thân thiện, trách nhiệm, tiến tới chính quy, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, mới đây, Công đoàn Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội thi “Văn hóa ứng xử công sở và Đạo đức công vụ” năm 2021.

Hội thi “Văn hóa ứng xử công sở và đạo đức công vụ” được Công đoàn Cục Hải quan TP. Đà Nẵng tổ chức thu hút sự tham gia dự thi và cổ vũ của gần 300 đoàn viên công đoàn
Hội thi “Văn hóa ứng xử công sở và đạo đức công vụ” được Công đoàn Cục Hải quan TP. Đà Nẵng tổ chức thu hút sự tham gia dự thi và cổ vũ của gần 300 đoàn viên công đoàn

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021).

Đồng thời, cũng là dịp sinh hoạt văn hóa, tạo một sân chơi bổ ích góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyền truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử công sở và đạo đức công vụ cho công chức, viên chức, người lao động của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Hội thi Văn hóa ứng xử công sở và đạo đức công vụ năm 2021 đã thu hút sự tham gia dự thi và cổ vũ nhiệt tình của gần 300 cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Cục. Hội thi có tất cả 5 Vòng thi đấu gồm: Vòng 1 - Giới thiệu, Vòng 2 - Kiến thức, Vòng 3 - Thời trang “Nét đẹp công chức Hải quan”, Vòng 4 - Xử lý tình huống và Vòng 5 - Tuyên truyền bằng các tiểu phẩm và thuyết trình.

Nội dung Hội thi tập trung các quy định pháp luật về hoạt động công vụ, đạo đức công vụ và văn hóa công sở đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan; Quy định về kiểm tra công vụ, nghiệp vụ Lễ tân đối ngoại của ngành Hải quan, Đề án Văn hóa công vụ của Chính phủ; Quy chế Văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Bộ quy tắc Ứng xử, Bộ quy tắc Tắc phong công vụ của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Kết quả Đội thi số 3 gồm liên quân Văn phòng, Phòng Thuế Xuất nhập khẩu và Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, gia công, Phòng Thuế đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi.

Hội thi “Văn hóa ứng xử công sở và Đạo đức công vụ” của Công đoàn Cục Hải quan TP. Đà Nẵng năm 2021 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, đặc biệt là đầy màu sắc ở vòng thi thời trang công sở và vòng thi tuyên truyền với nhiều tiểu phẩm đặc sắc, có ý nghĩa tuyên truyền cao trong văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ. Hội thi kết thúc thành công tốt đẹp và góp phần xây dựng hình ảnh công chức Hải quan Đà Nẵng thân thiện, trách nhiệm qua Hội thi “Văn hóa ứng xử công sở và Đạo đức công vụ”.

Hoạt động Hội thi “Văn hóa ứng xử công sở và Đạo đức công vụ” được Công đoàn Cục Hải quan TP. Đà Năng tổ chức là một trong những hoạt động thực hiện theo Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2020-2025 của Tổng cục Hải quan.

Các đội tham gia Hội thi trải qua 5 Vòng thi đấu gồm: Giới thiệu, Kiến thức, Thời trang “Nét đẹp công chức Hải quan”, Xử lý tình huống và Tuyên truyền bằng các tiểu phẩm và thuyết trình.
Các đội tham gia Hội thi trải qua 5 Vòng thi đấu gồm: Giới thiệu, Kiến thức, Thời trang “Nét đẹp công chức Hải quan”, Xử lý tình huống và Tuyên truyền bằng các tiểu phẩm và thuyết trình.

Kế hoạch đề ra nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hải quan gương mẫu, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính.

Đặc biệt, Hội thi hướng tới tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác; Song song với đó là bảo đảm tính liên tục, hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động của các đơn vị, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, thân thiện, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.