Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ có thể giảm 25% trong năm 2020

Theo Tố Uyên (TTXVN/Vietnam+)

Việc đóng cửa các cửa hàng do COVID-19 trên toàn thế giới sẽ khiến các hãng đồng hồ Thụy Sĩ phải trả giá đắt, nhưng xuất khẩu dự kiến sẽ tăng trở lại vào năm 2021.

Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ chịu ảnh hưởng bời COVID-19. (Nguồn: rte.ie)
Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ chịu ảnh hưởng bời COVID-19. (Nguồn: rte.ie)

Theo nghiên cứu của ngân hàng tư nhân Vontobel được công bố ngày 1/4, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ sẽ trải qua sự suy giảm lớn nhất trong 50 năm qua.

Các dự đoán dựa trên giả định các cửa hàng sẽ được mở lại vào tháng 5 hoặc tháng 6/2020.

Nhà phân tích René Weber cho rằng mức giảm xuất khẩu 25% dự kiến trong năm 2020 thậm chí còn lớn hơn một chút so với mức ghi nhận giảm 22% trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.

Việc đóng cửa các cửa hàng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới sẽ khiến các hãng đồng hồ Thụy Sĩ phải trả giá đắt, nhưng xuất khẩu dự kiến sẽ tăng trở lại vào năm 2021.

Xuất khẩu đồng hồ dự kiến sẽ giảm hơn 30% trong tháng 3/2020, sau khi giảm 9,2% trong tháng 2/2020, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc - khởi nguồn của đại dịch - đã giảm 50% so với năm trước đó. Trong quý 2/2020, dự kiến xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sẽ giảm 40%.

Không chỉ riêng xuất khẩu, sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ cũng đang là một vấn đề. Các nhà sản xuất đồng hồ như Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Hublot và Tag Heuer đã tạm thời đóng cửa các cơ sở sản xuất của họ. Những hãng khác như Swatch đã sử dụng biện pháp giảm giờ làm việc.

Tuy nhiên, khả năng phục hồi với sự cải thiện đáng kể vào nửa cuối năm khi có thể nối lại các hoạt động vào tháng 5 hoặc tháng 6/2020.

Hiện tại, các cửa hàng đã bắt đầu mở cửa trở lại tại Trung Quốc mặc dù số lượng khách hàng vẫn còn khiêm tốn. Các doanh nghiệp bắt đầu đóng cửa vào cuối tháng Một, trong khi ở châu Âu và Mỹ là vào giữa tháng Ba.

Theo báo cáo, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ sẽ quay trở lại với mức tăng khoảng 15% vào năm 2021. Trong năm sau thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu, ngành đồng hồ Thụy Sĩ năm 2010 đã tăng tới 22%.

Năm 2019, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ đã ghi nhận mức tăng 2,4% tương đương 21,7 tỷ CHF (22,5 tỷ USD) trong xuất khẩu.

Ngành công nghiệp này đang có hoạt động kinh doanh tốt cho đến khi các hạn chế do sự lây lan của virus corona chủng mới.

Tính đến ngày 1/4, Thụy Sĩ đã ghi nhận 17.239 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 464 trường hợp tử vong.