Hải quan Quảng Ninh bắt giữ 8 vụ vận chuyển hàng nhập lậu chỉ trong 3 ngày


Thông tin từ Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, chỉ trong 3 ngày 13,14 và 15/9/2020, Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 8 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu.

Tang vật hàng hóa nhập lậu do lực lượng Hải quan Quảng Ninh thu giữ.
Tang vật hàng hóa nhập lậu do lực lượng Hải quan Quảng Ninh thu giữ.

Cụ thể, ngày 13/09/2020, tại khu I, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, Đội Kiểm soát liên hợp số 1 thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phát hiện, bắt giữ 277 chiếc, bộ quần áo các loại; 600 vỉ đồ chơi trẻ em, hình trăng sao, bằng nhựa; 420 chiếc quần tất trẻ em. Hàng hóa có nguồn gốc  xuất xứ từ Trung Quốc.

Sau đó, ngày 14/09/2020 , tại khu I, phường Trần Phú và khu 7 phường Hải Yên, TP, Móng Cái, Tổ công tác Đội Kiểm soát Hải quán số 1 bắt giữ 45 chiếc chăn lông; 160 kg xúc xích ngô ăn liền; 45 đôi giầy thể thao nam. Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc

Đến ngày 15/09/2020, tại khu vực thuộc các phường Trần Phú, Ka Long, Hải Yên,TP, Móng Cái, Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phát hiện, bắt giữ 240 lọ tinh dầu dưỡng tóc, hiệu MOWENSI; 32 túi thuốc uốn, ép tóc GALAMY; 64 lọ dầu gội SASABA; 400 đôi dép nhựa xốp người lớn. Hàng hóa có nguồn gốc  xuất xứ từ Trung Quốc. Toàn bộ trị giá hàng hóa bắt giữ ước tính trên 73 triệu đồng.

Thời gian vừa qua, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm để ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Lực lượng Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, kiểm tra, giám sát kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Đồng thời, Cục Hải quan Quảng Ninh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, chủ động và tính thời sự trong định hướng dư luận, qua đó hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được kìm chế và ngăn chặn kịp thời, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

Tính từ ngày 1/1 đến ngày 13/9, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 151 vụ vi phạm, trị giá hàng tịch thu hơn 12 tỷ đồng; giảm 26% về số vụ và tăng 33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.