Anh hối thúc doanh nghiệp, người dân chuẩn bị cho giai đoạn hậu Brexit

Theo Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Anh và EU đang thảo luận nhằm hướng tới đạt được một thỏa thuận về quan hệ thương mại song phương hậu Brexit trước khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào cuối năm 2020.

Anh hối thúc doanh nghiệp, người dân chuẩn bị cho giai đoạn hậu Brexit.
Anh hối thúc doanh nghiệp, người dân chuẩn bị cho giai đoạn hậu Brexit.

Vương quốc Anh đang hối thúc giới doanh nghiệp và người dân chuẩn bị cho giai đoạn sau khi nước này rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, với một chiến dịch thông tin có tên “Sự khởi đầu mới của nước Anh: Chúng ta hãy tiến lên.”

Brexit đã diễn ra vào ngày 31/1/2020, sau khoảng 3 năm rưỡi kể từ cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6/2016 song giai đoạn chuyển tiếp Brexit đã làm chậm trễ bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong quan hệ song phương.

Anh và EU đang thảo luận nhằm hướng tới đạt được một thỏa thuận về quan hệ thương mại song phương hậu Brexit trước khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào cuối năm 2020.

Bộ trưởng Nội các Anh Michael Gove ngày 12/7 cho biết các cuộc đàm phán giữa Anh và EU đã có tiến triển, song đôi bên vẫn còn có sự khác biệt trong quan điểm về một số vấn đề.

Theo ông Gove, vào cuối năm 2020, Anh sẽ rời khỏi thị trường chung của EU và Liên minh Hải quan châu Âu bất kể hai bên có đạt được thỏa thuận về quan hệ thương mại song phương hậu Brexit hay không.

Điều này sẽ mang lại những thay đổi và cơ hội lớn nên giới doanh nghiệp của người dân Anh cần tăng cường công tác chuẩn bị cho giai đoạn hậu Brexit.

Chính phủ Anh cho biết chiến dịch thông tin trên được khởi động từ ngày 13/7 với các quảng cáo trên kênh truyền hình, phát thanh và mạng Internet.

Một cuộc khảo sát của tổ chức vận động hành lang Institute of Directors (IoD) cho hay chỉ 25% số doanh nghiệp của Anh có sự chuẩn bị đầy đủ cho giai đoạn hậu Brexit.

Gần 50% trong 978 lãnh đạo doanh nghiệp, trong cuộc thăm dò ý kiến hồi cuối tháng 6/2020 cho rằng không thể thực hiện công tác chuẩn bị kịp thời cho Brexit, với 15% số ý kiến tỏ ra quan ngại về ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và khoảng 33% số ý kiến cho rằng cần có thông tin chi tiết về những thay đổi diễn ra hậu Brexit.