Bắc Ninh khẳng định vị thế “thỏi nam châm” thu hút FDI
Bắc Ninh, sau khi sáp nhập với Bắc Giang, càng khẳng định vị thế là “thỏi nam châm” thu hút FDI ở phía Bắc. 7 tháng đầu năm 2025, địa phương này hiện đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút FDI, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, 7 tháng năm 2025, toàn tỉnh thu hút được 4,018 tỷ USD. Với con số này, thủ phủ công nghiệp miền Bắc đã vượt qua Hà Nội để vươn lên vị trí thứ hai.
Trong đó, có 228 dự án đăng ký cấp mới với tổng vốn 1,1 tỷ USD, 149 dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 2,76 tỷ USD, 36 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với giá trị 148 triệu USD.
Bắc Ninh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nguồn vốn FDI chất lượng cao, với các dự án FDI mới đi vào hoạt động hoặc mở rộng sản xuất ở lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử.
Để thu hút được nguồn vốn FDI chất lượng cao, thời gian qua, Bắc Ninh đã và đang chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư linh hoạt và hiệu quả, tập trung vào ưu đãi đầu tư theo ngành nghề và địa bàn nhất là tại các khu công nghiệp, khu công nghệ; ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ chất lượng cao, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Đồng thời, theo đuổi tiêu chí thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có cam kết chuyển giao công nghệ và tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.
Các ngành được tỉnh khuyến khích đầu tư bao gồm linh kiện điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo và logistics. Đồng thời, kêu gọi các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới và các quỹ đầu tư chuyên về công nghệ “rót vốn” vào các khu công nghiệp tập trung, khu đô thị, trung tâm thương mại.
Nhờ đó, đã tận dụng được xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi một số quốc gia và đón làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn như: Samsung, Foxconn, Apple, Goertek, Amkor, Victory Giant Technology… đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm, chất bán dẫn. Điều này là minh chứng rõ nét những thay đổi tích cực cả về chất và lượng trong thu hút vốn FDI vào địa bàn tỉnh.
Đặc biệt, mới đây, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư chiều ngày 15/8, tỉnh Bắc Ninh trao chứng nhận đầu tư cho một loạt dự án FDI, gồm 9 dự án mới, với tổng vốn đăng ký 322,5 triệu USD và 9 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm 762 triệu USD.
Ngoài ra, còn có 2 nhà đầu tư cam kết mở rộng đầu tư, với tổng vốn tăng thêm dự kiến khoảng 300 triệu USD. Như vậy, trong vòng 1 tháng, Bắc Ninh đã thu hút thêm hơn 1 tỷ USD vốn FDI.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, ngoài việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, nhất là công nghiệp bán dẫn, Bắc Ninh đã trao hàng loạt các giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư cho các khu đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn. Nhiều dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm sẽ tạo cú hích cho phát triển đô thị thương mại dịch vụ.
Đây là động lực để tỉnh hoàn thành và cải thiện hệ sinh thái phát triển công nghiệp, thương mại quy mô lớn gắn liền với vui chơi giải trí và du lịch, đặc biệt là phát huy du lịch văn hóa.
Đó cũng là nền tảng giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu đặt ra là, đến cuối năm 2025, Bắc Ninh thu hút được ít nhất 6 tỷ USD vốn đầu tư FDI và khoảng trên 12 tỷ USD vốn đầu tư trong nước.