Hỗ trợ nhân đạo gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Thanh Chương, Nghệ An

PV.

Ngày 8/07/2020, tại Ủy ban Nhân Dân huyện Thanh Chương, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao hỗ trợ nhân đạo trực tiếp cho 04 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các nạn nhân.
Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các nạn nhân.

Được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ an, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo 20 triệu đồng/nạn nhân/vụ tai nạn cho bốn gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là: nạn nhân Lưu Thị Hòa ở Xóm 8 xã Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An, tử vong do tai nạn giao thông tại Khu vực cột mốc H5/731 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm 11 xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; nạn nhân Nguyễn Thị Lan ở Xóm 10, Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An tử vong do tai nạn giao thông xảy ra Tại KM 47+900 lúc 18h30h ngày 21/11/2016 tại Thanh Chương – Nghệ An; nạn nhân Nguyễn Văn Dũng ở Xóm 5, xã Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An tử vong do tai nạn giao thông xảy ra tại Xóm; nạn nhân Nguyễn Văn Ngân ở Xóm Xuân Hùng, xã Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An tử vong do tai nạn giao thông tại KM758 đường Hồ Chí Minh, địa phận xóm 3 đội 12/9, xí nghiệp Chè Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Các nạn nhân này đều thuộc trường hợp xe gây tai nạn bỏ chạy không tìm được.

Buổi trao hỗ trợ nhân đạo có sự tham dự của Phó Chủ tịch huyện Thanh Chương, đại diện Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Công an huyện Thanh Chương cùng đại diện gia đình các nạn nhân.

Đây là việc làm thường xuyên của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới từ năm 2009 đến nay nhằm góp phần chia sẻ nỗi đau với các gia đình có người thân không may bị tử vong do tai nạn giao thông thuộc trường hợp xe gây tại nạn bỏ chạy không tìm được, chủ xe tham gia bảo hiểm bị loại trừ bảo hiểm và xe không tham gia bảo hiểm.