Bắt đầu thi công dự án 2.400 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau

Lưu Thủy

Khi hoàn thành, sân bay Cà Mau sẽ trở thành điểm kết nối chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu lưu thông; tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực.

Sân bay Cà Mau sau khi được nâng cấp sẽ khai thác các loại tàu bay A320, A321 và tương đương.
Sân bay Cà Mau sau khi được nâng cấp sẽ khai thác các loại tàu bay A320, A321 và tương đương.

Thông tin từ Cảng hàng không Cà Mau cho biết, các đơn vị bắt đầu thi công đường cất hạ cánh mới sân bay Cà Mau.

Đường cất hạ cánh - một phần trong Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau, được thực hiện ngay sau khi Cảng Hàng không Cà Mau nhận bàn giao mặt bằng.

Toàn bộ 101,90 ha diện tích đất phục vụ cho Dự án đã được bàn giao đúng tiến độ vào ngày 30/7, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Ngay sau lễ bàn giao, các đơn vị sẽ khẩn trương bắt tay vào thi công đường cất hạ cánh mới, tiếp theo là xây dựng nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 15/10/2024 với mục tiêu đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau đảm bảo khai thác tàu bay A320, A321 và tương đương.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) được giao nhiệm vụ là nhà đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn hợp pháp của ACV với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Nhà ga được thiết kế với công suất phục vụ 500 nghìn hành khách nội địa mỗi năm và có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu khai thác lên đến 1 triệu hành khách/năm khi cần thiết. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong vòng 18 tháng kể từ ngày hoàn tất các thủ tục giao đất.

 

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau tỉnh Cà Mau được thực hiện trên địa bàn phường Tân Thành (trước đây thuộc Phường 6 và Phường Tân Thành, TP. Cà Mau). Dự án ảnh hưởng đến 612 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt 14 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tổ chức 6 đợt bàn giao mặt bằng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%, với tổng số tiền bồi thường chi trả trên 577 tỷ đồng.