Bộ Công an xác minh động cơ, mục đích phát tán thông tin C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh
Chiều 7/7, tại buổi họp báo công bố kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã thông tin về vụ việc liên quan Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Trước đó, ngày 30/5/2025, tài khoản Facebook có tên "Jonny Lieu" đăng tải bài viết tố cáo C.P. Việt Nam đưa thịt heo và gà bệnh, có mùi hôi thối vào tiêu thụ tại cửa hàng Freshop Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng). Bài viết kèm theo hình ảnh những con heo nghi bị bệnh, được cho là chụp tại một lò mổ ở Hậu Giang.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của C.P. Việt Nam. Nhiều cửa hàng thực phẩm, đơn vị chế biến sử dụng nguyên liệu từ C.P. đã tạm ngừng kinh doanh sản phẩm của thương hiệu này. Một số đơn vị buộc phải lên tiếng trấn an người tiêu dùng về nguồn gốc nguyên liệu, cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn đến toàn chuỗi cung ứng thực phẩm.
Trước phản ứng của dư luận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo điều tra, làm rõ.
Ngay sau khi sự việc được đăng tải, C05 đã phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng (nay là Công an TP. Cần Thơ), cùng các cơ quan chuyên môn như Cục Chăn nuôi, Cục Thú y và các sở ngành địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh toàn diện.
Kết quả xác minh cho thấy, không có đủ căn cứ để xác định Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Căn cứ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự, ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 6392/QĐ-CSKT. Thông tin này cũng được thể hiện rõ tại Thông báo số 10922/TB-CSKT do Cơ quan điều tra ban hành ngày 29/6/2025.
Quyết định không khởi tố đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và các cá nhân liên quan.
Đại diện Bộ Công an cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với công an địa phương để làm rõ động cơ, mục đích phát tán thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.