Cà Mau đảm bảo hàng hoá phục vụ thị trường Tết


Sắp bước vào cao điểm mua sắm tết Nguyên đán, để đảm bảo chất lượng hàng hoá, quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau đã bắt đầu ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại phục vụ Tết Giáp Thìn 2024.

Cán bộ Ðội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Cà Mau kiểm tra hàng hoá tại một cửa hàng sữa ở Phường 5, TP Cà Mau. Ảnh: Ðào Hồng
Cán bộ Ðội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Cà Mau kiểm tra hàng hoá tại một cửa hàng sữa ở Phường 5, TP Cà Mau. Ảnh: Ðào Hồng

Ông Dương Văn Tám - Ðội trưởng Ðội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Cà Mau, cho biết: “Ngay từ đầu tháng 11, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán”.

Trong đó, chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình, nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán.

Năm nay, các đoàn kiểm tra của Cục QLTT tỉnh Cà Mau sẽ tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh về việc chấp hành quy định đăng ký kinh doanh; quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá; chất lượng hàng hoá (dấu hợp quy...); kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về niêm yết giá hàng hoá và bán theo giá niêm yết.

Ngoài ra, còn kiểm tra việc chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ (nếu có) đối với các mặt hàng thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng; sản phẩm quần áo thời trang, giày dép; các sản phẩm thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và vị thuốc y học cổ truyền; sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý; hoạt động kinh doanh khí, xăng dầu...

Tình hình kinh doanh các mặt hàng may mặc khá trầm lắng. Ảnh: Ðào Hồng
Tình hình kinh doanh các mặt hàng may mặc khá trầm lắng. Ảnh: Ðào Hồng

Ðặc biệt, Cục QLTT tỉnh Cà Mau chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, nhu cầu cao phục vụ dịp Tết như: kiểm tra các cơ sở kinh doanh rượu bia, nước giải khát về điều kiện sản xuất, nhập khẩu; các quy định về sản xuất rượu, nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, tem, giá cả, hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng/cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ðồng thời, lấy mẫu nguyên liệu sản phẩm thực phẩm để phân tích các chỉ tiêu về chất lượng theo quy định khi cần thiết.

Riêng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, để đảm bảo ao toàn cho người tiêu dùng, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra ngay từ khâu đầu vào, sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm; quy định về việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; việc sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; quy định về sử dụng hoá chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Ðồng thời, kiểm tra hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm; lấy mẫu nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm để phân tích các chỉ tiêu về chất lượng theo quy định.

Ông Dương Văn Tám cho biết: “Mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm mà ngành chú trọng kiểm tra là các mặt hàng thiết yếu như hàng điện tử, điện lạnh, lượng thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường cát, dầu thực vật, hoa quả, sữa chế biến, sữa các loại, rượu, bia; động vật và các sản phẩm động vật, sản phẩm chế biến từ động vật. Trong đó, kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, việc thực hiện quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm: các chợ đầu mối, kho chứa hàng đông lạnh; các tổ chức nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm đông lạnh; kiểm tra nhóm hàng thực phẩm nông lâm, thuỷ sản...".

Ðồng thời, kết hợp kiểm tra đột xuất các biểu hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, pháo nổ, pháo hoa các loại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, các website, mạng xã hội, các ứng dụng bán hàng trực tuyến; kiểm tra, kiểm soát tại các kho bãi, kho chứa hàng, điểm tập kết hàng hoá, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, làng nghề...

Dạo một vòng quanh khu vực thành phố, được các chủ cửa hàng, hộ kinh doanh cho biết, tình hình thị trường năm nay khá ảm đạm, sức mua giảm, dù giá cả phải chăng nhưng lượng khách hàng tiêu thụ vẫn ở mức thấp.

Chị Nguyễn Hồng Nhớ - chủ cửa hàng sữa ở Phường 5, TP Cà Mau, chia sẻ: “Tình hình buôn bán năm nay giảm sút hơn năm rồi. Lượng khách giảm đi do có nhiều chuỗi cửa hàng “mọc lên” và người dân hay mua sắm trên mạng. Ðể đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng dịp Tết, cửa hàng nhập hàng liên tục nhưng số lượng vừa phải để đảm bảo thời hạn sử dụng mới. Chọn những sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng để khách hàng yên tâm. Ngoài ra, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để tri ân khách hàng những ngày Tết”.

Chị Nguyễn Hồng Trinh, quản lý shop quần áo trên địa bàn Phường 5, TP Cà Mau, bộc bạch: “Những tháng gần cuối năm, thường khách đến mua sắm nhiều, nhưng năm nay khá vắng vẻ, kinh doanh không mấy khả quan. Tuy nhiên, để đảm bảo nhu cầu mua sắm từ nay đến cuối năm, cửa hàng cũng chủ động chuẩn bị nguồn hàng mới, chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn để phục vụ”.

Từ nay đến ngày 29/2/2024, Cục QLTT tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành kiểm tra 108 cơ sở kinh doanh các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân trên địa bàn, từ tỉnh đến các huyện.

Theo Ðào Hồng/Báo Cà Mau