Các doanh nghiệp công nghệ Mỹ công bố kết quả kinh doanh khởi sắc

Theo Anh Quân/vietnamplus.vn

Công ty công nghệ Apple thông báo lợi nhuận quý II/2020 của doanh nghiệp này đã tăng 8% lên 11,2 tỷ USD, với doanh thu tăng 11% lên 59,7 tỷ USD.

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các công ty công nghệ của Mỹ vẫn đạt kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 2/2020.

Theo đó, công ty công nghệ Apple thông báo lợi nhuận quý 2/2020 của doanh nghiệp này đã tăng 8% lên 11,2 tỷ USD, với doanh thu tăng 11% lên 59,7 tỷ USD.

Nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush Securities cho rằng kết quả hoạt động trên cho thấy “một bước chạy đà tốt” của Apple trước khi chuẩn bị giới thiệu iPhone 12 - sản phẩm mới nhất của dòng điện thoại thông minh iPhone.

Còn Facebook cho biết lợi nhuận của hãng trong quý 2/2020 đã tăng gấp đôi lên 5,2 tỷ USD, với doanh thu tăng 11% lên 18,7 tỷ USD bất chấp các doanh nghiệp tuyên bố rút quảng cáo khỏi mạng xã hội này trong thời gian qua.

Lợi nhuận của “mảng” dịch vụ mạng xã hội của Facebook đã tăng lên 2,7 tỷ USD, trong khi số lượng người dùng các ứng dụng của công ty này đã lên hơn 3,1 tỷ người.

Nhà phân tích Debra Williamson của eMarketer nhận xét lĩnh vực dịch vụ quảng cáo của Facebook chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 song ở mức thấp hơn nhiều so với dự kiến trước đó.

Công ty bán lẻ trực tuyến Amazon.com Inc (Mỹ) ngày 30/7 (giờ địa phương) cũng thông báo lợi nhuận quý 2/2020 của họ đã tăng gần gấp đôi lên 5,2 tỷ USD, với doanh thu tăng 40% lên 88,9 tỷ USD,  Giá cổ phiếu của Amazon đã tăng hơn 60% kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Nhà phân tích kỳ cựu Jesse Cohen của Investing.com cho rằng, mô hình hoạt động kinh doanh của Amazon đã giúp công ty này tăng cường vị thế “thống trị” lớn hơn trong lĩnh vực thương mại điện tử ngay cả trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát. Doanh số bán hàng trực tuyến của Amazon trong quý 2/2020 đã tăng 48% lên 45,9 tỷ USD.

Trong khi đó, riêng Alphabet - công ty mẹ của Google - thông báo lợi nhuận của họ trong quý 2/2020 giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2019 xuống còn 6,96 tỷ USD do thu nhập của doanh nghiệp này phụ thuộc chủ yếu vào dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số. Doanh thu của Alphabet trong quý 2/2020 đã giảm 2% xuống còn 38 tỷ USD.

Giám đốc Tài chính Alphabet cho hay doanh nghiệp này đang tiếp tục nỗ lực vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay.