Chùm ảnh gian hàng Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính tại Hội Báo toàn quốc 2024

Thanh Sơn

Sáng 15/3/2024, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã chính thức khai mạc. Hội Báo diễn ra từ ngày 15/3 đến ngày 17/3 tại đường Lê Lợi (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh; Chủ tịch Hội Xuất bản Phạm Minh Tuấn tham quan gian trưng bày của Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính. Ảnh: Quốc Hoàn
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh; Chủ tịch Hội Xuất bản Phạm Minh Tuấn tham quan gian trưng bày của Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính. Ảnh: Quốc Hoàn

Hội Báo toàn quốc 2024 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, của 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành, mang đậm tinh thần "Tiên phong, Đổi mới" của báo chí Việt Nam. Hội báo toàn quốc năm 2024 là ngày hội lớn của báo giới và công chúng cả nước, là hoạt động chào mừng thành tựu đổi mới và phát triển của đất nước và TP. Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tới tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại các gian trưng bày tại Hội báo. Ảnh: BTC
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tới tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại các gian trưng bày tại Hội báo. Ảnh: BTC

Hội Báo toàn quốc năm nay quy tụ gần 300 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với: 01 khu vực trưng bày về lịch sử báo chí Việt Nam; 08 gian trưng bày đặc biệt của Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Khối báo chí Quân đội, Khối báo chí Công an, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành, bao trùm các mặt đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan gian trưng của Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính. Ảnh: Quốc Hoàn
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan gian trưng của Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính. Ảnh: Quốc Hoàn

Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính gồm: Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Tạp chí Hải quan, Tạp chí Thuế, Tạp chí Ngân quỹ quốc gia và Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm được Ban Tổ chức bố trí tại vị trí trung tâm, trưng bày nhiều ấn phẩm đặc sắc, nhận được sự quan tâm của công chúng tham quan.

Hội Báo toàn quốc 2024 sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng, quy mô lớn, tính chuyên sâu và tính thực tiễn cao; các hoạt động triển lãm, trưng bày, các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc, phong phú.

Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chánh văn phòng thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính tham dự Hội báo, tặng hoa và tham quan gian hàng Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính. Ảnh: Yến Linh
Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chánh văn phòng thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính tham dự Hội báo, tặng hoa và tham quan gian hàng Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính. Ảnh: Yến Linh

Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Kỷ niệm 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Bên cạnh các hoạt động trưng bày báo chí, thảo luận nghiệp vụ, Hội Báo toàn quốc 2024 còn mang đến cho công chúng những chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, trao các giải thưởng báo chí Xuân, Giải Bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận.

Quầy báo chí Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính được trang trí bắt mắt. Ảnh: Gia Cư
Quầy báo chí Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính được trang trí bắt mắt. Ảnh: Gia Cư

Đặc biệt, năm nay Hội Báo có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cho thấy sức hút và vai trò của truyền thông - báo chí trong thúc đẩy kinh tế khu vực.