Có 2 quy hoạch rất khó là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Lê Anh

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, có 2 quy hoạch rất khó, là quy hoạch của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây là những cực tăng trưởng có vai trò trung tâm, vai trò dẫn dắt của nền kinh tế và đóng góp rất lớn trong phát triển của Đất nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu.

Đặt câu hỏi chất vấn tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Lâm Thành – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nêu, công tác quy hoạch có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.

Tuy nhiên, đến nay, kết quả thực hiện được rất thấp, ngoài hai quy hoạch lớn là quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch đất thì quy hoạch vùng mới được có 16/31 quy hoạch ngành và 13/63 quy hoạch tỉnh. Điều này cũng gây khó khăn cho các địa phương trong việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội cũng như các dự án đầu tư công.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết nguyên nhân của những chậm trễ và những giải pháp cho vấn đề này. Đồng thời, liên quan đến chương trình về phát triển cung cấp lưới điện cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi hải đảo, đến nay, vướng mắc về nguồn vốn và những tháo gỡ pháp lý chưa được giải quyết. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nguyên nhân, trách và tiến độ giải quyết được vấn đề này.

Giải trình rõ nội dung chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết công tác quy hoạch có vai trò hết sức quan trọng. Trong thời gian đầu, công tác này có rất nhiều vướng mắc nhưng sau khi có Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội thì các vướng mắc cơ bản đã được giải quyết hết và đến nay tiến độ đã rất khẩn trương và rất nhanh.

Về nguyên nhân của những chậm trễ, theo Bộ trưởng có rất nhiều nguyên nhân. Trước hết, việc lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo Luật Quy hoạch là nhiệm vụ mới, phức tạp, có tính chất tích hợp, cần thay đổi cả tư duy lẫn cần hướng dẫn cụ thể, do vậy, thời gian đầu đã bị chậm. Nhưng hiện tại, trong tổng số 111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, đã có 106 quy hoạch được hoàn thành việc thẩm định, trình thẩm định hoặc phê duyệt xong.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6.
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6.

“Đây là một nỗ lực rất lớn của tất cả các ngành, các cấp, kể cả các Bộ và các địa phương cũng các chuyên gia, nhà khoa học, Hội đồng thẩm định, các cơ quan liên quan trong thực hiện tiến độ”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ rõ, hiện nay có 2 vấn đề lớn.

Thứ nhất, đang tồn đọng các dự án đã thẩm định xong nhưng phải mất thời gian tiếp thu ý kiến của Hội đồng, hoàn thiện lại hồ sơ và trình lại Hội đồng nhân dân của các địa phương để trình Thủ tướng. Nội dung này mất rất nhiều thời gian vì phải lấy ý kiến thống nhất giữa địa phương với các bộ, ngành, rà soát lại các quy hoạch cấp trên, rà soát lại các nghị quyết mới của Đảng ban hành, rà soát với quy hoạch vùng, định hướng quy hoạch vùng, rà soát với quy hoạch ngành quốc gia đã ban hành, rà soát với quy hoạch tổng thể quốc gia mà Quốc hội đã thông qua.

Thứ hai, hiện nay có một quy hoạch về khoáng sản, thăm dò và khai thác khoáng sản phóng xạ Bộ Công Thương đang đề nghị xin không lập quy hoạch này nữa vì chúng ta không có cơ sở dữ liệu về vấn đề này. Vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo với Chính phủ.

“Nếu như vậy, chúng ta còn 4 quy hoạch của địa phương. Còn tất cả các quy hoạch ngành đã được lập xong và đã thẩm định xong, chỉ chờ phê duyệt. 4 quy hoạch của địa phương, trong đó có 2 quy hoạch rất khó, là quy hoạch của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây là những cực tăng trưởng có vai trò trung tâm, vai trò dẫn dắt của nền kinh tế và đóng góp rất lớn trong phát triển của Đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, trước khi Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh xem xét, thông qua, sẽ có cuộc báo cáo riêng về các quy hoạch này. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo về hai quy hoạch này. Và do vậy, khó có thể hoàn thành cả hai quy hoạch này trong năm nay. 

Với hai quy hoạch tỉnh còn lại của Đồng Nai và Bình Dương, theo Bộ trưởng, sẽ tập trung được đẩy  nhanh, có thể kịp trong năm nay.

Ngoài ra, liên quan đến chất vấn của đại biểu Nguyễn Lâm Thành về cung cấp nguồn cho lưới điện, Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, nội dung này Bộ Công Thương trả lời sẽ sát hơn.