Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc:

Cơ chế tốt giống như "đường băng" tốt giúp doanh nghiệp phát triển

Gia Hân

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tại buổi làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp này phát triển, chiều 27/7/2023. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, vấn đề cốt lõi để doanh nghiệp phát triển là liên quan đến cơ chế chính sách, trong đó có cơ chế tài chính. Bộ trưởng nêu rõ, cơ chế tốt giống như việc doanh nghiệp được hưởng "đường băng" tốt để có điều kiện phát triển. Do đó, phía Bộ Tài chính đang soạn thảo Luật thay thế Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Bộ trưởng nhấn mạnh, lần sửa đổi Luật này có nhiều điểm mới. 

"Thiết kế một luật phải tạo đường băng không chỉ cho hôm nay mà cả mai sau nữa để phát triển. Vì thế, sau khi dự án luật hoàn thiện thì cần giao cho tổ chuyên gia đóng góp, các doanh nghiệp cũng cùng nêu rõ ý kiến, trong đó có Vietnam Airlines. Với tinh thần vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ sẽ tập trung cùng các doanh nghiệp tháo gỡ, vấn đề nào vượt thẩm quyền sẽ báo cáo, trình cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm hỗ trợ thúc đẩy quá trình phát triển", Bộ trưởng nêu. 

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh, Bộ Tài chính đã hết sức quan tâm, hỗ trợ Vietnam Airlines trong suốt thời gian qua. Những chính sách tài chính do Bộ Tài chính ban hành đã góp phần giúp Vietnam Airlines khắc phục trực tiếp nhiều vấn đề khó khăn.

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Tổng công Hàng không Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân
Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Tổng công Hàng không Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng Vietnam Airlines đã thông tin tình hình tài chính của Vietnam Airlines sau 3 năm chịu tác động của đại dịch COVID-19; các giải pháp đã đề xuất trong đề án tái cơ cấu và trạng thái tài chính sau khi triển khai các giải pháp; tiến độ xử lý các giải pháp cấp bách và những kiến nghị...

Đại diện của Vietnam Airlines cho hay, doanh nghiệp này đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp tự thân để ứng phó với dịch bệnh, nhờ đó đã góp phần giảm thiểu đáng kể những tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể như: linh hoạt điều hành sản xuất kinh doanh; điều chỉnh lịch bay và các chặng bay phù hợp với nhu cầu thị trường; triệt để cắt giảm chi phí; tái cơ cấu tổ chức lao động, tiền lương; cơ cấu lại các khoản nợ vay; thanh lý, thuê lại máy bay cũ.

Đáng chú ý, đại diện Vietnam Airlines cũng cho biết, doanh nghiệp này đã được hưởng các chính sách hỗ trợ như gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất... Việc áp dụng các chính sách này đã góp phần giúp Vietnam Airlines giảm lỗ...

Với tình hình tài chính hiện nay, đại diện Vietnam Airlines đã nêu rõ những đề xuất, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp này sớm phục hồi và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Cục Quản lý công sản... đã có những trao đổi, giải đáp thông tin, kiến nghị xung quanh các vấn đề như: tái cơ cấu Vietnam Airlines; chào bán chứng khoán ra công chúng; duy trì niêm yết cố phiếu; sắp xếp cơ sở nhà đất... của Vietnam Airlines. 

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Vietnam Airlines trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời Bộ Tài chính sẽ ghi nhận, tích cực trình cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị, đề xuất của Vietnam Airlines.