Công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Tài chính

Trần Huyền

Chiều ngày 30/7/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và công bố các quyết định nhân sự Thứ trưởng Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao quyết định và tặng hoa các Thứ trưởng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao quyết định và tặng hoa các Thứ trưởng.

Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Đức Thắng. Về phía Bộ Tài chính, tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; các Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính; lãnh đạo các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính; đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải và trao quyết định nghỉ hưu đối với hai đồng chí.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước và ông Nguyễn Đức Chi - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chúc mừng hai đồng chí đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương và hai đồng chí được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn có 38 năm và đồng chí Huỳnh Quang Hải có 37 năm công tác tại ngành Tài chính. Trải qua thời gian rất dài, hai đồng chí đã trải qua nhiều vị trí khác nhau, cống hiến và đóng góp to lớn cho ngành Tài chính quốc gia và Bộ Tài chính.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao và trân trọng tinh thần trách nhiệm, những đóng góp trong quá trình công tác của đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn và đồng chí Huỳnh Quang Hải. Phó Thủ tướng mong muốn hai đồng chí tiếp tục hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ đối với ngành Tài chính.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc mong muốn hai tân Thứ trưởng sẽ cùng với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc mong muốn hai tân Thứ trưởng sẽ cùng với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đối với đồng chí Võ Thành Hưng và đồng chí Nguyễn Đức Chi được Đảng và Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, bên cạnh những yếu tố thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng đề nghị hai tân Thứ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục rèn luyện, đoàn kết, nỗ lực cao hơn nữa, cùng với Lãnh đạo và cán bộ, công chức ngành Tài chính tiếp tục phấn đấu, đóng góp vào thành công chung của ngành Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn và đồng chí Huỳnh Quang Hải đã gắn bó với ngành Tài chính gần 40 năm, trải qua nhiều cương vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đóng góp to lớn cho ngành Tài chính. Bộ trưởng trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí tiếp tục quan tâm đến ngành Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thay mặt hai tân Thứ trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thay mặt hai tân Thứ trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối với tân Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Nguyễn Đức Chi, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, trong điều kiện hiện nay, công tác điều hành tài chính - ngân sách gặp nhiều thách thức, do đó Bộ Tài chính phải chủ động, sáng tạo và đoàn kết tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ vượt qua khó khăn. Bộ trưởng mong muốn, trên cương vị công tác mới, hai tân Thứ trưởng sẽ cùng với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Tại hội nghị, nguyên Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và nguyên Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã chia sẻ về quá trình công tác của mình trong ngành Tài chính. Hai nguyên Thứ trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ Lãnh đạo Bộ Tài chính và khẳng định sẽ tiếp tục dõi theo sự phát triển của Bộ, của Ngành và mong ngành Tài chính tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.

Thay mặt hai tân Thứ trưởng vừa được bổ nhiệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ, ông cùng Thứ trưởng Võ Thành Hưng rất xúc động khi nhận nhiệm vụ. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn của hai đồng chí đối với Bộ, Ngành. Hai tân Thứ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng giao nhiệm vụ và Lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ đã dìu dắt hai đồng chí trưởng thành. Hai tân Thứ trưởng hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng, rèn luyện, đề cao tinh thần trách nhiệm, cùng toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THỨ TRƯỞNG VÕ THÀNH HƯNG

+ Từ tháng 12/1995 đến tháng 7/1999: Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu tài chính, Bộ Tài chính (được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng tháng 7/1999).

+ Từ tháng 7/1999 đến tháng 10/2001: Học cao học ngành Quản lý hành chính công tại Đại học Carlenton, Canada.

+ Từ tháng 10/2001 đến tháng 4/2003: Phó Trưởng phòng, Viện nghiên cứu tài chính, Bộ Tài chính.

+ Từ tháng 4/2003 đến tháng 01/2004: Phó Trưởng phòng, Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính.

+ Từ tháng 01/2004 đến tháng 12/2005: Phó Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Tài chính, Thư ký giúp việc Bộ trưởng.

+ Từ tháng 01/2006 đến tháng 5/2010: Trưởng phòng, Vụ Ngân sách Nhà nước.

+ Từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2014: Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước.

+ Từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2015: Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

+ Từ tháng 8/2015 đến tháng 7/2021: Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước.

+ Từ ngày 19/7/2021 đến nay: Thứ trưởng Bộ Tài chính.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CHI

+ Từ tháng 9/1992 – tháng 2/1999: Chuyên viên Kho bạc Nhà nước.

+ Từ tháng 3/1999 – tháng 8/2000: Chuyên viên Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính.

+ Từ tháng 9/2000 – tháng 10/2007: Công tác tại Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính và giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng.

+ Từ tháng 10/2007 – tháng 12/2015: Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.   

+ Từ tháng 12/2015 – tháng 09/2020: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

+ Từ tháng 09/2020 – tháng 7/2021: Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

+ Từ ngày 19/7/2021 đến nay: Thứ trưởng Bộ Tài chính.