Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022

Trần Huyền

Sáng ngày 22/3/2022, Công đoàn Bộ Tài chính với vai trò Khối trưởng Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Khối năm 2022.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Công đoàn Viên chức Việt Nam chụp ảnh cùng Khối thi đua 1 sau khi Khối ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Công đoàn Viên chức Việt Nam chụp ảnh cùng Khối thi đua 1 sau khi Khối ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn Viên chức Việt Nam có ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Phạm Văn Quân - Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam. Về phía Lãnh đạo Bộ Tài chính có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai.

Hội nghị có sự tham dự của ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính; bà Vũ Thị Xuân Hạnh - Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự Hội nghị còn có các chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ chuyên trách công đoàn các bộ thuộc Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Mở đầu Hội nghị, ông Phạm Văn Quân - Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam đã công bố Quyết định công nhận Khối trưởng Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam với Công đoàn Bộ Tài chính và Khối phó Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam với Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai chúc mừng Công đoàn Bộ Tài chính được bầu giữ vị trí Khối trưởng Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai chúc mừng Công đoàn Bộ Tài chính được bầu giữ vị trí Khối trưởng Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động của Khối năm 2022, ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính cho biết, Kế hoạch hoạt động của Khối Thi đua nhằm tạo chuyển mạnh về chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn các bộ, ngành trong Khối thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2022.

Kế hoạch hoạt động của Khối năm 2022 hướng vào tổ chức các hoạt động xã hội tri ân người bị tù đày, người có công với cách mạng, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn và thăm, viếng các Anh hùng Liệt sỹ ở một số nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị của Công đoàn Bộ Tài chính.
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị của Công đoàn Bộ Tài chính.

Thay mặt Khối thi đua I, ông Bùi Xuân Ngọc đề nghị Công đoàn các Bộ trong Khối chủ động và tích cực triển khai toàn diện các mặt công tác của tổ chức công đoàn theo chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm 2022 đã được Ban Chấp hành Công đoàn Bộ quyết nghị thông qua.

Chúc mừng Công đoàn Bộ Tài chính được bầu giữ vị trí Khối trưởng Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng đây là vinh dự đối với Công đoàn Bộ Tài chính. Thứ trưởng tin tưởng, Công đoàn Bộ Tài chính sẽ sát cánh cùng công đoàn các bộ trong Khối Thi đua I, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Khối.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị Công đoàn Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp cùng Khối phó và các đơn vị trong Khối để triển khai có hiệu quả Kế hoạch hoạt động năm 2022. Trong đó, chủ trì, phối hơp tổ chức thành công Kế hoạch hoạt động năm 2022 đảm bảo phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19; gắn nội dung hoạt động cụ thể vào thời gian kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc như: Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 75 năm  Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)...

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc phát biểu tại hội nghị.

“Lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Công đoàn Bộ Tài chính thực hiện tốt trách nhiệm là Khối trưởng Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động của Khối Thi đua I năm 2022.” - Thứ trưởng khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, Công đoàn Khối thi đua I là khối quan trọng với thành viên là Công đoàn của 9 bộ. Phó Chủ tịch thường trực đánh giá cao công tác chuẩn bị cho hội nghị của Công đoàn Bộ Tài chính.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Văn Đông cảm ơn Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai quan tâm tham dự hội nghị của Khối thi đua I và mong muốn Thứ trưởng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Công đoàn Bộ Tài chính – Khối trưởng Khối thi đua I hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ra mắt Cờ luân lưu và trao đổi, đóng góp ý kiến, thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Khối. Nhân dịp này, Khối thi đua 1 Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022.