Công đoàn Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa“

PV.

Nhằm phát huy truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”,“uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đã phát động nhiều phong trào ý nghĩa và thiết thực đối với tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong đơn vị.

Điển hình trong chuỗi các hoạt động đó là, Công đoàn Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đã phối hợp cùng với Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Rành.

Ban lãnh đạo, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Giám đốc các KBNN trực thuộc KBNN Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Rành.
Ban lãnh đạo, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Giám đốc các KBNN trực thuộc KBNN Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Rành.

Chiều ngày 27/5/2017, tại trụ sở UBND xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Phòng và Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh KBNN Hải Phòng đã phối hợp cùng Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng và các đơn vị có liên quan long trọng tổ chức buổi Lễ nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Rành sinh năm 1926, có chồng và con là liệt sỹ, hiện đang sống tại thôn Rỗ, xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng.

Tham dự buổi Lễ, về phía huyện Tiên Lãng có ông Nguyễn Đình Chuyến – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Tiên Lãng; Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Đức Cảnh – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện.

Về phía KBNN Hải Phòng có Ban lãnh đạo KBNN Hải Phòng; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan KBNN Hải Phòng, trưởng phòng nghiệp vụ và các Giám đốc KBNN quận, huyện trực thuộc.

Về phía xã Tiên Tiến có ông Phạm Công Lương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đại diện Đảng uỷ - HĐND - UBND – UBMTTQ xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể của xã; bí thư các chi bộ; trưởng thôn; trưởng ban công tác mặt trận thôn Vòng và Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Rành cùng các thân nhân của Mẹ.

Ông Ngô Hải Trường – Chủ tịch Công đoàn KBNN Hải Phòng tặng hoa và quà của cán bộ, công chức KBNN Hải Phòng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Rành.
Ông Ngô Hải Trường – Chủ tịch Công đoàn KBNN Hải Phòng tặng hoa và quà của cán bộ, công chức KBNN Hải Phòng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Rành.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Ngô Hải Trường – Chủ tịch Công đoàn KBNN Hải Phòng chia sẻ: Những năm qua, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo KBNN Hải Phòng, Ban Chấp hành Công đoàn luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công.

Hoạt động này đã được Công đoàn KBNN Hải Phòng phát động thường xuyên, là dịp thể hiện sự tri ân của cán bộ, đoàn viên công đoàn KBNN Hải Phòng đối với những người có công với cách mạng.

Đây cũng là hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta nói chung và của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn KBNN Hải Phòng nói riêng.

Với nghĩa cử cao đẹp đó, kể từ tháng 01/2017, KBNN Hải Phòng đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Rành suốt đời.

Ngoài việc hỗ trợ hàng tháng với số tiền là 1.000.000 đồng cùng gia đình chăm lo cho Mẹ, đơn vị còn phân công cán bộ đến thăm hỏi, động viên sức khỏe Mẹ những lúc ốm đau, bệnh tật, tặng quà nhân dịp lễ tết để Mẹ sống vui, sống khỏe đến cuối đời.