Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thu giữ trên 1 tấn ma túy các loại


Trong 5 năm qua, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ 315 vụ ma túy, thu giữ tổng cộng trên 1 tấn ma túy các loại. Mỗi năm, số vụ việc và lượng tang vật do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ đều tăng so với năm trước.

 Phương thức vận chuyển ma túy luôn thay đổi và ngày càng tinh vi. Ảnh: Kỳ Lân
Phương thức vận chuyển ma túy luôn thay đổi và ngày càng tinh vi. Ảnh: Kỳ Lân

Hiện nay, các đối tượng buôn lậu ma túy triệt để lợi dụng sự phát triển của internet, mạng xã hội, sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến quốc tế, tiền ảo để giao dịch, mua bán, quảng cáo, hướng dẫn cách thức sản xuất trái phép chất ma túy.

Trong đó, xuất hiện nhiều tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, tội phạm ma túy trong nước cấu kết với nước ngoài rất chặt chẽ với nhiều thủ đoạn mới hết sức tinh vi.

Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng cất giấu ma túy trong hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, hàng không, cảng biển với mức độ hoạt động, thủ đoạn cất giấu, phương thức vận chuyển luôn luôn thay đổi và với tính chất ngày càng tinh vi, nguy hiểm.

Theo báo cáo của Công an TP. Hồ Chí Minh tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/5/2023, các lực lượng chức năng của TP. Hồ Chí Minh phát hiện 3.479 vụ vi phạm về ma túy, bắt 8.326 nghi phạm, thu giữ hơn 2,486 tấn ma tuý tổng hợp cùng nhiều công cụ, phương tiện khác có liên quan. 

Trong 5 năm qua, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ 315 vụ ma túy, thu giữ tổng cộng trên 1 tấn ma túy các loại. Mỗi năm, số vụ việc và lượng tang vật do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ đều tăng so với năm trước.

Một số đối tượng ngụy trang cất giấu ma túy lẫn trong các loại hàng hóa, thực phẩm (trà, sữa, thảo mộc, kem đánh răng, nước súc miệng…) lợi dụng tiếp viên hàng không, khách nước ngoài để xách tay về Việt Nam. Hay lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hóa, quà biếu, phi mậu dịch qua các tuyến đường hàng không và đường bưu điện để vận chuyển ma túy từ châu Âu, châu Mỹ và một số nước châu Á về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ và ngược lại hoặc quá cảnh đi nước thứ ba.

Ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận định trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục diễn biến phức tạp. Đây vẫn là địa bàn trọng điểm mà các tổ chức, đường dây tội phạm gia tăng vận chuyển ma túy vào để tiêu thụ và vận chuyển đi các nước khác thông qua các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và dịch vụ bưu chính.

Do đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh luôn coi công tác phòng chống ma túy, tiền chất ma túy ưu tiên hàng đầu; vì ngày nay xuất hiện nhiều nhóm tội phạm ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, phức tạp và nguy hiểm.