Đa dạng quà tặng dành cho phụ nữ nhân ngày lễ 20/10

Theo Hoàng Lan/ Báo Sóc Trăng

Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đời sống tinh thần cũng ngày càng được nâng cao, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Riêng ngày lễ 20/10 năm nay lại càng có ý nghĩa hơn, sau thời gian ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Đây là dịp để mọi người thể hiện sự quan tâm, yêu thương dành cho người phụ nữ đặc biệt của mình.

 Nhiều siêu thị trang trí quầy hàng dành riêng cho giới nữ. Ảnh: Hoàng Lan
Nhiều siêu thị trang trí quầy hàng dành riêng cho giới nữ. Ảnh: Hoàng Lan

Càng gần ngày lễ, không khí mua sắm càng nóng hơn, vì vậy nhiều cửa hàng bán hoa trên địa bàn thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã có sự chuẩn bị từ sớm, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Ghi nhận tại cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Hùng Phước, phường 1, nhân viên tại đây làm không nghỉ tay. Theo chị Trân - chủ cửa hàng, để phục vụ cho ngày lễ 20/10, cửa hàng đã chuẩn bị trước 1 tháng, hiện cửa hàng đã gói xong khoảng vài trăm bó hoa khô, hoa sáp, hoa tiền, còn đến cận ngày lễ thì dồn sức cắm hoa tươi.

Cũng như mọi năm, hiện mỗi bó hoa khô, hoa sáp, hoa tiền sẽ có giá thấp nhấp là 200.000 đồng đến trên 1,5 triệu đồng/bó, riêng hoa tiền (sử dụng tiền thật có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng), mỗi bó sử dụng từ 40 - 100 tờ nên có giá trung bình từ 1 triệu đồng trở lên/bó. Chị Trân cho biết, bây giờ tình hình dịch bệnh ổn nên sức mua năm nay sẽ tăng so với năm trước. Vì vậy, ngoài hoa khô, cửa hàng dự kiến nhập từ 4.000 - 5.000 cành hoa hồng (gồm hồng vườn, hồng ngoại, có giá từ 20.000 - 70.000 đồng/cành tùy theo loại) cùng các loại hoa như: mẫu đơn, hoa ly, hướng dương, cẩm tú cầu, đồng tiền… để phục vụ khách hàng vì hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng luôn là mặt hàng được ưa chuộng số 1 trong Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Để phục vụ cho thị trường 20/10, chủ cửa hàng hoa tại chợ Trung tâm thành phố Sóc Trăng cho biết, ngoài chủ động gói trước các bó hoa khô thì cửa hàng đã thương lượng với nhà vườn nhập 3.500 cành hồng về để bán trước và trong ngày lễ, giá mỗi cành hồng dao động từ 15.000 - 20.000 đồng. Hiện tại, cửa hàng đã nhận những đơn lẻ, riêng các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước thì cận ngày lễ mới đặt hàng, còn khách lẻ thường ra thẳng cửa hàng ngay ngày lễ để chọn mua. Do vậy, cửa hàng điều phối nhân viên để phục vụ cho khách hàng thật chu đáo.

Ngoài các cửa hàng chuyên bán hoa thì các cửa hàng bán thời vụ cũng tất bật chuẩn bị cho ngày lễ dành cho chị em phụ nữ như đăng ảnh các bó hoa trên trang facebook, zalo… giới thiệu, báo giá để khách chọn và đặt trước. Ngoài hoa tươi, hoa khô, hoa sáp, hoa tiền thì nhiều cửa hàng tạo ra “đặc sản” riêng là bó hoa trái cây, giỏ quà trái cây, nhìn rất đẹp mắt, rất thiết thực. Tùy theo kích thước, loại trái cây được sử dụng mà giá có sự khác nhau để khách hàng lựa chọn mua tặng theo “khẩu vị” của từng chị em phụ nữ.

Bên cạnh mặt hàng hoa tươi chiếm ưu thế thì dịp lễ 20/10 năm nay, thị trường quà tặng cũng sôi động không kém, đa dạng mẫu mã, chủng loại, giá cả, đáp ứng nhu cầu khách hàng tầm trung, thượng lưu, nổi bật là túi xách, giày dép, thời trang may mặc, nước hoa, mỹ phẩm, trang sức… Thời điểm này, hầu hết các cửa hàng kinh doanh những mặt hàng này đều chạy chương trình giảm giá từ 10 - 50% thậm chí cao hơn để kích cầu tiêu dùng sau thời gian chịu tác động mạnh của dịch bệnh.

Dạo quanh các cửa hàng thời trang may mặc, giày dép, túi xách… nhiều chương trình khuyến mại cũng được tung ra, như giảm giá 10%, 20%, 30%, 50%, đồng giá, mua 1 tặng 1, mua 5 tính tiền 4, giảm 5% cho khách hàng nam, mở hộp quà may mắn… để thu hút người mua trong dịp lễ. Theo các cửa hàng, 20/10 chính là dịp để kích cầu tiêu dùng sau thời gian dài buôn bán ế ẩm do dịch bệnh, dịp lễ 20/10 là cơ hội để tăng doanh số bán hàng nên tranh thủ chạy các chương trình khuyến mại, với nhiều ưu đãi hấp dẫn để khách hàng có thể mua được sản phẩm ưng ý, giá cả phù hợp làm quà tặng cho chị em phụ nữ.

Có thể thấy thị trường quà tặng dịp lễ 20/10 năm nay rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã, giá cả nên khách hàng chỉ cần lựa chọn món quà phù hợp với túi tiền của mình để gửi tặng cho mẹ, cho vợ, người yêu bằng cả sự quan tâm, yêu thương, trân trọng thì món quà nào cũng giá trị và ý nghĩa.