Đối tượng buôn lậu đã dịch chuyển địa bàn và thay đổi hình thức buôn lậu

Theo baohaiquan.vn

Khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại đã và đang dịch chuyển địa bàn và chuyển sang loại hình kinh doanh quá cảnh, trung chuyển.

Cận cảnh lô Iphone 7 trong lô hàng quá cảnh bị lực lượng Hải quan phát hiện cuối năm 2016. Nguồn: PV.
Cận cảnh lô Iphone 7 trong lô hàng quá cảnh bị lực lượng Hải quan phát hiện cuối năm 2016. Nguồn: PV.
Đó là nhận định của ông Nguyễn Khánh Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tại buổi Họp báo thông tin kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức sáng 25/7.

Chuyển đổi phương thức hoạt động


Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Khánh Quang, 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Hải quan chủ trì bắt giữ 7.216 vụ, giảm 11,4% so với cùng kỳ 2016; trị giá hàng hóa vi phạm trên 292 tỷ đồng, giảm 2,275 so với cùng kỳ năm 2016; thu nộp ngân sách nhà nước 155,9 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan Hải quan khởi tố 20 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 38 vụ.

Kết quả nổi bật là cơ quan Hải quan đã khởi tố nhiều vụ án hình sự, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng cục Hải quan trong việc kiên quyết xử lý nghiêm các các vụ việc buôn lậu. Qua đó, đòi hỏi lực lượng Hải quan phải chuyên sâu hơn về nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật để xử lý các vụ việc theo thẩm quyền.

Lý giải nguyên nhân số vụ, trị giá hàng hóa giảm, ông Nguyễn Khánh Quang cho rằng, do các đối tượng buôn lậu hoạt động tinh vi hơn nên công tác phát hiện, bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp không phụ thuộc vào tỷ lệ số vụ phát hiện cũng như trị giá hàng hóa.

Hiện nay các đối tượng buôn lậu thay đổi phương thức hoạt động. Có sự dịch chuyển địa bàn hoạt động tại các cửa khẩu; chuyển đổi loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu.

Ví dụ, khi loại hình nhập kinh doanh được quản lý chặt chẽ hơn, các đối tượng chuyển dịch sang loại hình trung chuyển, quá cảnh. Thực chất của loại hình này là hàng hóa vận chuyển vào Việt Nam để đi nước thứ ba, nhất là các nước có chung đường biên giới. Trong khi đó, tuyến biến giới đường bộ trải dài hàng trăm km, có nguy cơ thẩm lậu rất cao gây khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu.

Lật tẩy thủ đoạn “đánh tráo” hàng hóa


Mới đây, Cục Điều tra chống buôn lậu đã lập kế hoạch kiểm tra đột xuất sau khi phát hiện nghi vấn trong kinh doanh theo loại hình quá cảnh. Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan đã phát hiện một lượng lớn hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, hàng hóa cấm nhập khẩu.

Nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại đã không qua mặt được lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ. 

Điển hình là cuối năm 2016, lực lượng Hải quan phát hiện, xử lý lô hàng quá cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia. Qua công tác thu thập, xác minh thông tin, lực lượng Hải quan tiến hành kiểm tra, phát hiện hàng hóa đã thẩm lậu vào Việt Nam. 

Điều đáng nói, lô hàng đóng trong container vẫn còn nguyên niêm phong kẹp chì nhưng đã bị tháo cửa. Toàn bộ 178 chiếc điện thoại di động Iphone 7 và Iphone 7 Plus có trị giá lên đến 7 tỷ đồng bị “đánh tráo” bằng mặt hàng kem đánh răng.

Ở một vụ việc khác có tuyến đường đi tượng tự cũng bị lực lượng Hải quan phát hiện vào tháng 1/2017.  Theo khai báo của chủ hàng là hàng bách hóa dùng trong gia đình (kệ bếp, thảm lót sàn bếp…). Tuy nhiên, khi kiểm tra lực lượng Hải quan đã phát hiện hàng hóa gồm: 1.527 chai nước hoa, 58 chai rượu ngoại, 607 điện thoại Iphone 6 và Iphone 7; 106 đồng hồ đeo tay; 86 máy tính bảng…; tổng trị giá khoảng 8 tỷ đồng. Hiện các vụ việc trên đang được lực lượng Hải quan tiếp tục mở rộng.