Dự trữ ngoại hối của Việt Nam cán mốc mới

Theo Minh Tuấn/bizlive.vn

Dự trữ ngoại hối hiện đạt 45 tỷ USD. Đây là mức dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ngày 11/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, dự trữ ngoại hối hiện đạt 45 tỷ USD, tăng thêm 6 tỷ USD so với cuối năm 2016.
Đây là mức dự trữ ngoại hối lớn nhất được công bố từ trước đến nay.
Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 giữa Chính phủ và các địa phương ngày 3/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, dự trữ ngoại hối quốc gia tiếp tục gia tăng, đạt mức xấp xỉ 42 tỷ USD.
Như vậy, từ cuối tháng 6 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra một lượng tiền đồng lớn để mua ròng 3 tỷ USD.
Theo thống kê của VnEconomy, quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia được công bố tại một số thời điểm. Tháng 6/2008, Việt Nam tích trữ được 20,7 tỷ USD ngoại tệ. Đến tháng 1/2011, theo số liệu của một số tổ chức nghiên cứu tổng hợp lại, quy mô dự trữ ngoại hối giảm mạnh xuống còn khoảng 12,58 tỷ USD. Đến cuối 2012, con số này gia tăng trở lại, đạt khoảng 22-23 tỷ USD.
Dự trữ ngoại hối của Việt Nam cán mốc mới - Ảnh 1
Mức nhập siêu bị thu hẹp trong những tháng gần đây, thậm chí Việt Nam đã chuyển sang xuất siêu 328 triệu USD trong 9 tháng đầu năm, dòng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp, kiều hối tăng đều là những điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Nhà nước mua vào ngoại tệ.
Sáng ngày 11/10, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có điều chỉnh giảm giá mua vào USD thêm 5 đồng sau khi bất ngờ giảm 5 đồng ngày hôm trước, sau 3 lần tăng giá mua vào đồng bạc xanh từ đầu năm nay.