Eximbank tiếp tục triển khai hoạt động về nguồn tại tỉnh Phú Thọ

Thanh Sơn - Bích Trâm

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), ngày 20/07/2020 vừa qua, đoàn công tác thiện nguyện của Eximbank tiếp tục đến thăm, động viên và tặng quà cho gia đình chính sách tại tỉnh Phú Thọ.

Ngân hàng trao quà cho các thương bệnh binh tại xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ảnh EIB
Ngân hàng trao quà cho các thương bệnh binh tại xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ảnh EIB

Bên cạnh việc nỗ lực phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19, Eximbank còn là một trong những ngân hàng đi đầu trong các công tác thiện nguyện, đặc biệt là việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với Cách mạng. Trong chuyến đi lần này, Eximbank đã dành nhiều thời gian hơn để thăm hỏi, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương bệnh binh. Ngân hàng phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi và trao quà tặng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình có công với Cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh nặng tại tỉnh Phú Thọ.

CBNV Eximbank thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chuộng tại xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.. Ảnh EIB
CBNV Eximbank thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chuộng tại xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.. Ảnh EIB

Từ sáng sớm, cán bộ nhân viên (CBNV) Eximbank đã đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chuộng, có chồng đã hi sinh tại chiến trường kháng chiến chống Mỹ, và con trai hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc bảo vệ Tổ quốc. Đại diện ngân hàng đã ân cần thăm hỏi đồng thời bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ - người phụ nữ kiên cường, đó chính là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng dân tộc qua năm tháng. Càng gần Mẹ, càng hiểu Mẹ, càng học được từ Mẹ những điều rất cao đẹp mà giản dị trong việc thực hiện lý tưởng Cách mạng, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đoàn cùng Hội chữ thập đỏ, cán bộ xã Ngọc Đồng đến động viên, thăm hỏi hỏi bà Đinh Thị Hoa – vơ của liệt sỹ Hà Văn Thường. Ảnh EIB
Đoàn cùng Hội chữ thập đỏ, cán bộ xã Ngọc Đồng đến động viên, thăm hỏi hỏi bà Đinh Thị Hoa – vơ của liệt sỹ Hà Văn Thường. Ảnh EIB

Cũng trong dịp này, CBNV Eximbank cũng đã đến động viên và trao 27 phần quà cho các gia đình có công với Cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh nặng tại xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Đại diện ngân hàng mong muốn các thương, bệnh binh vượt lên khó khăn, giữ gìn sức khỏe để xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, hạnh phúc.

Ngân hàng trao quà cho các thương bệnh binh tại xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.Ảnh EIB
Ngân hàng trao quà cho các thương bệnh binh tại xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.Ảnh EIB

“Chúng ta, những người lớn lên trong hòa bình mãi mãi khắc ghi, tri ân và biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu, cuộc đời cho sự nghiệp Cách mạng vĩ đại của dân tộc. Thông qua những hoạt động như thế này, chúng tôi càng thấu hiểu hơn nữa những nỗi đau từ thể xác đến tinh thần cho những gia đình chính sách ngày một tốt đẹp hơn, từ đó chúng tôi biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa chung tay cùng xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của những gia đình chính sách ngày một tốt đẹp hơn” - Đại diện Eximbank chia sẻ.

Trong chuỗi chương trình thiện nguyện hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) của dân tộc, CBNV Eximbank cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Hà Tĩnh.