Fubon Life Việt Nam ra mắt sản phẩm “phúc bảo phát lộc”

PV.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) vừa ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm bảo vệ kết hợp tiết kiệm mới mang tên “Phúc bảo phát lộc”.

Fubon Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới mang tên "phúc bảo phát lộc".
Fubon Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới mang tên "phúc bảo phát lộc".

Theo Fubon Life Việt Nam, với số tiền đáo hạn lên tới 140% số tiền bảo hiểm, đảm bảo tài chính gia đình tới 20 năm nhưng khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm trong 5 năm đầu và được hưởng quyền lợi bảo vệ trong suốt thời gian còn lại của hợp đồng. Sản phẩm “phúc bảo phát lộc” giúp khách hàng vừa tích lũy tài sản lớn, vừa chuẩn bị nguồn lực tài chính trước biến cố của cuộc sống.

Đặc biệt, sản phẩm “Phúc bảo phát lộc” còn có thể kết hợp với nhiều sản phẩm bảo hiểm tăng cường quyền lợi chi trả của Fubon Life Việt Nam như “Phúc bảo bổ trợ bệnh hiểm nghèo” giúp chuẩn bị nguồn tài chính chữa bệnh nếu không may mắc một trong 100 bệnh hiểm nghèo, chi trả gấp đôi khi mắc ung thư, đảm bảo cả cha mẹ và con trẻ đều có sẵn nguồn tài chính lên tới 2 tỷ đồng/người để chữa trị.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tham gia bảo hiểm “phúc bảo bổ trợ tử kỳ do tai nạn” để tăng cường quyền lợi chi trả trong trường hợp tử vong do tai nạn. Số tiền chi trả trong trường hợp tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn lên tới 500% số tiền bảo hiểm của hợp đồng chính của “phúc bảo phát lộc”.

Chia sẻ về những lợi ích của sản phẩm mới, ông Rick Chiang - Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam cho biết: Rủi ro tử vong, bệnh tật, tai nạn là nguyên nhân căn bản gây ra tổn thất tài chính như mất đi người trụ cột, làm suy kiệt nguồn tài chính do kinh phí chữa bệnh vượt quá khả năng gia đình. Khi tham gia bảo hiểm “phúc bảo phát lộc”, chỉ với 10.000 đồng mỗi ngày, người trụ cột gia đình có thể thảnh thơi hưởng lợi ích hai trong một, vừa tiết kiệm với lãi suất ưu việt, vừa tạo lập nguồn tài chính dự phòng bảo vệ gia đình trước rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn với nguồn tài chính lên tới 140% số tiền bảo hiểm, bảo vệ tương lai cho cả cha mẹ và các con với thời hạn bảo hiểm lên tới 20 năm và lên tới 85 tuổi.