Cục DTNN khu vực Bắc Tây nguyên:

Ghi dấu ấn với nhiều thành tích xuất sắc

Hồng Sâm

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Tây nguyên được thành lập từ ngày 1/10/2010, đến nay, bước đường hoạt động tuy ngắn, song đơn vị liên tục ghi dấu ấn, với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Bất kể thời điểm nào, hoàn cảnh điều kiện khó khăn ra sao, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị luôn tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả.
Bất kể thời điểm nào, hoàn cảnh điều kiện khó khăn ra sao, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị luôn tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả.

Những ngày này ở Cục DTNN Bắc Tây nguyên, không khí thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập Ngành sôi nổi hơn bao giờ hết.

Hết lòng vì đồng bào

Địa bàn hoạt động của Cục DTNN Bắc Tây nguyên gồm hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum có vị trí địa lý cách trở với các trung tâm giao thương hàng hóa, địa hình cao nguyên, khí hậu mùa vụ.

Ghi dấu ấn với nhiều thành tích xuất sắc - Ảnh 1

Ông Nguyễn Quốc Phong – Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên:

Hơn 5 năm qua, cán bộ công chức Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt là, công tác xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ cho các địa phương, được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng.

Đây còn là điểm sáng trong phong trào thi đua mua nhập, xuất bán, phong trào xây dựng điểm kho “an toàn, xanh, sạch, đẹp”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vững vàng về chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực trong công tác, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho.

Trên 44% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khó khăn về kinh tế, trình độ phát triển còn hạn chế, không đều, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa... Cùng với đó, cơ sở vật chất phục vụ công tác DTQG còn thiếu thốn đủ bề, chưa đảm bảo yêu cầu cho một cơ quan hoạt động.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của hầu hết các Chi cục và các phòng chức năng chưa có cấp phó, nên trong hai năm đầu từ lãnh đạo đến nhân viên văn phòng Cục phải kiêm nhiệm nhiều khâu công việc chuyên môn.

Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động từ các Cục DTNN khu vực khác, xa từ 200-500km về nhận công tác tại đơn vị. Dù khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, vật lực nhưng Cục DTNN khu vực Bắc Tây nguyên vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xuất, cấp lương thực hỗ trợ đồng bào nghèo và học sinh khó khăn, Cục huy động toàn bộ lực lượng làm việc không kể thời gian giờ giấc, vượt mưa bão, đường xá lầy lội, quanh co đèo dốc… mang gạo vào vùng sâu, vùng xa, các trường học giao cho bà con, các em học sinh.

Dịp xuất gạo hỗ trợ hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán, không chỉ tìm mọi cách khắc phục tình trạng thiếu phương tiện vận tải do các đơn vị khác đã nghỉ Tết, cán bộ công chức (CBCC) của đơn vị còn làm việc đến 1- 2 giờ sáng để kịp tiến độ giao gạo cho đồng bào trước 30 tết.

“Bất kể thời điểm nào, hoàn cảnh điều kiện khó khăn ra sao, ngay sau khi nhận được quyết định giao nhiệm vụ xuất cứu trợ, đơn vị luôn tổ chức triển khai kịp thời, đúng quy định, đáp ứng đúng yêu cầu của địa phương về thời gian, tiến độ thực hiện.

Với nhiều thành tích xuất sắc, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN tặng giấy khen, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân của đơn vị”- Cục trưởng Nguyễn Quốc Phong cho biết.

Phát triển toàn diện, bền vững

Hiện tại, Cục DTNN khu vực Bắc Tây nguyên đã hoàn thiện được bộ máy, trong đó có 4 phòng chức năng, 2 hai chi cục đóng trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Đội ngũ CBCC có bản lĩnh chính trị, nhiệt tình với công việc, yêu nghề, có kiến thức, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác nhân sự, biên chế, vị trí việc làm cơ bản phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mình.

Đơn vị đã xây dựng hoàn thiện, đồng bộ, thực hiện thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hệ thống nội quy, quy chế, định mức, phục vụ tốt công tác quản lý. Đời sống của CBCC, viên chức, người lao động được ổn định, yên tâm công tác.

Về cơ sở vật chất, năm 2014, Tổng cục DTNN đã quan tâm, đầu tư xây dựng, bàn giao trụ sở, văn phòng làm việc khang trang, đồng bộ. Các máy móc, trang thiết bị phục phụ công tác kiểm tra, bảo quản hàng hóa dự trữ, phục vụ công tác văn phòng đầy đủ, đồng bộ.

Dung lượng kho được nâng lên thêm gần 3.000 tấn. Dự án kho Gia Lai dung lượng 15.000 tấn đang được thi công, dự kiến năm 2017- 2018 hoàn thành giai đoạn một và đưa vào sử dụng.

Công tác quy hoạch, triển khai xin cấp đất để xây dựng kho Kon Tum, kho Đắk Tô- Kon Tum, kho Ayunpa- Gia Lai đã cơ bản hoàn thành và đang chuẩn bị cho các bước đầu tư tiếp theo.

Những năm qua, Cục DTNN khu vực Bắc Tây nguyên đã đấu thầu mua lương thực nhập kho dự trữ đạt gần 25 ngàn tấn; xuất cấp lương thực để cứu trợ, hỗ trợ đạt gần 15 ngàn tấn; xuất bán lương thực đổi hàng qua đấu giá hơn 8.000 tấn.

Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành công tác nhập, xuất lương thực, vật tư thiết bị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.