Giải bóng bàn chào mừng Ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước 29/5 thành công tốt đẹp

PV.

Hòa chung không khí thi đua, thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại” và thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước (29/5/1946-29/5/2022), mới đây, Công đoàn cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trung ương đã tổ chức Giải thi đấu bóng bàn với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Lễ Khai mạc giải Bóng bàn chào mừng ngày truyền thống KBNN.
Lễ Khai mạc giải Bóng bàn chào mừng ngày truyền thống KBNN.

Tham dự Khai mạc Giải Bóng bàn chào mừng Ngày Truyền thống KBNN (29/5) có ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính, Ban Lãnh đạo KBNN, các đồng chí nguyên Lãnh đạo KBNN, Lãnh đạo các đơn vị KBNN, vận động viên và cổ động viên KBNN.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Công đoàn cơ quan KBNN phát biểu khai mạc giải Bóng bàn chào mừng ngày truyền thống KBNN.
Ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Công đoàn cơ quan KBNN phát biểu khai mạc giải Bóng bàn chào mừng ngày truyền thống KBNN.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Giải, ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng giám đốc KBNN, Chủ tịch Công đoàn cơ quan KBNN cho biết, Giải bóng bàn năm 2022 thu hút 33 vận động viên tham gia, trong đó 8 vận động viên nữ và 27 vận động viên nam của 9 đơn vị tham gia thi đấu với 5 nội dung: Đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nữ, đôi nam nữ.

Giải Bóng bàn chào mừng ngày truyền thống KBNN có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, khuyến khích phong trào tập luyện thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng trong toàn thể cán bộ đoàn viên cơ quan KBNN, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ đoàn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, tăng cường đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau.

Phó Tổng giám đốc KBNN nhấn mạnh, phong trào thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng những năm qua đã thu hút đông đảo đoàn viên các đơn vị KBNN tham gia, trở thành nét đẹp truyền thống, niềm tự hào của đoàn viên công đoàn cơ quan KBNN. Đoàn thể thao KBNN tích cực tham gia giao lưu với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính, thi đấu và đạt giải cao tại các giải thể thao do Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức, là đơn vị đi đầu tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao của Công đoàn Bộ.

Toàn cảnh buổi Lễ Khai mạc giải Bóng bàn chào mừng ngày truyền thống KBNN.
Toàn cảnh buổi Lễ Khai mạc giải Bóng bàn chào mừng ngày truyền thống KBNN.

Cùng với sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, sự tích cực tham dự của vận động viên, sự phát triển các hạt nhân giống trong phong trào thể thao sẽ là điểm tựa để thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trong đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên Công đoàn cơ quan KBNN ngày càng phát triển.

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phong trào rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, còn tạo điều kiện và cơ hội để công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn và các đơn vị giao lưu, học hỏi cùng nhau vượt qua khó khăn đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung đôi nam nữ.
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung đôi nam nữ.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc Giải, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan KBNN đã đại diện cho Ban Tổ chức giải, Công đoàn cơ quan KBNN gửi lời cảm ơn đến cám ơn các đồng chí đại biểu đã tham dự, động viên phong trào; các VĐV thi đấu với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trung thực và cao thượng; Tổ trọng tài đã điều hành giải đấu công tâm, khách quan và chính xác; đội công tác hậu cần đã trách nhiệm, chu đáo; các cổ động viên đã cổ vũ vô tư, nhiệt tình... Tất cả đã đóng góp cho giải đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và thành công tốt đẹp.

Kết thúc Giải Bóng bàn năm 2022, Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc gồm các nội dung:

- Đơn nam: Giải Nhất cho đồng chí Nguyễn Việt Phương (Cục Công nghệ thông tin).

- Đôi nam: Giải Nhất thuộc cho đồng chí Phạm Đình Khanh và Dương Cao Sơn (Văn phòng KBNN). 

- Đơn nữ: Giải nhất cho đồng chí Vũ Hồng Phượng (Vụ Kiểm soát chi).

- Đôi nữ: Giải nhất cho đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương (Cục Công nghệ thông tin) và Trần Thị Minh Thu (Vụ Tài vụ quản trị).

- Đôi nam nữ: Giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh và Phạm Đình Khanh (Văn phòng KBNN).