Hải quan Đà Nẵng: Tham vấn doanh nghiệp về phối hợp giám sát

PV.

Đó là thông tin được ông Đào Thế Nhựt- Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng trao đổi với chúng tôi ngày 2-8.

Ông Đào Thế Nhựt giới thiệu với doanh nghiệp các lợi ích trong phối hợp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại Hội nghị tham vấn tháng 7 vừa qua. Ảnh: Hải quan Đà Nẵng.
Ông Đào Thế Nhựt giới thiệu với doanh nghiệp các lợi ích trong phối hợp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại Hội nghị tham vấn tháng 7 vừa qua. Ảnh: Hải quan Đà Nẵng.

Theo ông Đào Thế Nhựt, để thực hiện công tác phối hợp giám sát theo quy định tại Điều 41 của Luật Hải quan, lãnh đạo Cục vừa quyết định lập Tổ triển khai với 11 thành viên do Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan làm Tổ trưởng.

Tổ triển khai có nhiệm vụ xây dựng quy trình giám sát hàng hóa đưa vào, ra khu vực giám sát hải quan ở cảng Tiên Sa.

Trước đó, trong tháng 7, Cục đã tổ chức Hội nghị tham vấn các doanh nghiệp liên quan về thực hiện Điều 41, với sự tham gia của đại diện Công ty CP cảng Đà Nẵng, Xí nghiệp cảng Tiên Sa, Công ty Logistics cảng Đà Nẵng

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, qua buổi làm việc, đơn vị đã thống nhất với Công ty CP cảng Đà Nẵng trong lựa chọn đơn vị để kết nối là Xí nghiệp cảng Tiên Sa.

Hải quan Đà Nẵng cam kết bố trí đẩy đủ CBCC hỗ trợ tối đa doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu kết nối, nhất là công tác đào tạo, hướng dẫn.

“Tuy nhiên, do hạ tầng CNTT của doanh nghiệp còn hạn chế, cần có sự chuẩn bị đầu tư. Theo đánh giá của Hải quan Đà Nẵng, để đảm bảo kết nối, 2 bên cần khoản thời gian chuẩn bị từ nay đến cuối năm 2016 và dự kiến kết nối vào tháng 12-2016”- ông Đào Thế Nhựt trao đổi thêm.