Hải quan Gia Lai - Kon Tum phối hợp chặn ma túy qua biên giới

Theo baohaiquan.vn

Qua 4 tháng theo dõi, thu thập thông tin, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã phối hợp cùng Phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C47) – Bộ Công an tại Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới.

Số ma tuý bị bắt giữ. Nguồn: PV.
Số ma tuý bị bắt giữ. Nguồn: PV.
Cụ thể, qua công tác thu thập, điều tra, nghiên cứu nắm tình hình tại địa bàn khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã phát hiện đối tượng Trần Văn Ninh (sinh năm 1986, trú tại Ngọc Hồi, Kon Tum) có dấu hiệu mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam sau đó bán lại trên địa bàn.

Quá trình theo dõi cho thấy, đối tượng này thường xuyên qua lại cửa khẩu bằng đường mòn, lối tắt hai bên cánh gà cửa khẩu. Do đó, Đội Kiểm soát Hải quan đã đưa đối tượng này vào diện nghi vấn và theo dõi từ tháng 2/2017. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp cùng C47 để hỗ trợ xác minh. Kế quả Cục C47 xác định đối tượng Trần Văn Ninh có hành vi mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

Vào ngày 26/6, nhận được tin báo đối tượng Trần Văn Ninh sẽ tiến hành thực hiện giao dịch mua bán ma túy tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Đội Kiểm soát Hải quan cùng C47 đã triển khai lực lượng và phương án phối hợp để tiến hành bắt giữ đối tượng. 

Kết quả, tổ công tác đã bắt giữ được 2 đối tượng là Phạm Văn Hồi và Phạm Duy Quang cùng trú tại thôn Cao Sơn, Sa Loong, Ngọc Hồi, Kon Tum. Khi bị bắt giữ, hai đối tượng này đang lấy một hộp giấy tại một trụ biển báo ven đường. Bên trong hộp giấy có 3 gói ni lông chứa chất tinh thế màu trắng có trọng lượng 238,55 gram, được xác định là ma túy đá. Hai đối tượng khai nhận đến địa điểm đã hẹn để lấy hộp giấy này cho Trần Văn Ninh.

Trong khi đó, thông tin trinh sát báo đối tượng Trần Văn Ninh đã trốn ra Nghệ An. Đến ngày 30/6, khi đối tượng này quay trở lại Gia Lai, C47 đã mai phục bắt giữ đối tượng. Được biết, đối tượng này đã từng có tiền án về tội mua bán ma tuý.

Hiện vụ việc đang được C47 phối hợp cùng Công an huyện Ngọc Hồi xử lý theo quy định.