Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ 6kg ma túy đá và hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

PV. (T/h)

Ngày 18/3, lực lượng Hải quan Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6kg ma túy đá, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Cụ thể, các đơn vị chức năng thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6kg ma túy đá, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Ngà cùng tang vật ma túy bị bắt giữ
Đối tượng Ngà cùng tang vật ma túy bị bắt giữ

Theo thông tin bước đầu, sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, lúc 0 giờ 40 phút ngày 18/3, tại tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Công an huyện Hương Sơn và cơ quan Hải quan phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra nhưng y đã bỏ chạy và bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Ánh Ngà, 24 tuổi, ở thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 6kg ma túy dạng đá, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan đến vụ án. Tất cả số ma túy trên được cất giấu trong ba lô và dưới cốp xe máy, đang được đối tượng mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.