Hỗ trợ nhân đạo gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Hà Nội và Phú Thọ

H. Anh

Ngày 26/9/2022, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã trao hỗ trợ nhân đạo cho hai gia đình có nạn nhân tử vong trong tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra tại Hà Nội và Phú Thọ thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Huê.
Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Huê.

Tham gia chi hỗ trợ nhân đạo có đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới -  Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và đại diện Ủy ban Nhân dân xã nơi thường trú của gia đình các nạn nhân.

Tại Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo số tiền 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Huê có địa chỉ tại Hoàng Văn Thụ, Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội. Theo thông tin do Công an TP. Hà Nội cung cấp, ngày 13/11/2021, trên địa phận thôn Trần Phú – xã Dân Hòa – Thanh Oai – Hà Nội, ông Nguyễn Văn Huê bị xe máy đi ngược chiều va chạm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 và tử vong ngày 14/11/2021.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Huy.
Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Huy.

Tại Phú Thọ, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Huy có địa chỉ tại Khu 9 - Xã Sơn Vi – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ tử vong do tai nạn giao thông vào ngày 30/08/2019.

Cả hai trường hợp trên xe gây tai nạn đều bỏ trốn. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được xe gây tai nạn.

Hỗ trợ nhân đạo là hoạt động ý nghĩa, đã phần nào động viên, chia sẻ sự mất mát đối với người thân của các nạn nhân không may tử vong do xe cơ giới gây ra.